Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn: Sát thủ thông minh

Có chỉ số IQ cao nhưng nghi phạm này lại dùng toàn bộ trí thông minh của mình để lên những kế hoạch tội ác và rồi phải trải qua phần lớn tuổi trẻ trong các trại giáo dưỡng và nhà tù.

Năm 1969, toàn nước Mỹ nói chung và kinh đô điện ảnh Hollywood nói riêng rung chuyển sau vụ thảm sát tại ngôi biệt thự của một nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp. Cô đã bị giết hại dã man cùng những người bạn của mình khi đang mang thai ở tháng thứ 8. Vụ án đã được xếp vào danh sách những vụ án mạng kinh hoàng nhất thế kỷ 20.

Charles Manson khi còn là một cậu bé và khi đã trưởng thành.

Charles Manson khi còn là một cậu bé và khi đã trưởng thành.

Được bạn tù Susan Atkins tiết lộ cho những thông tin liên quan tới hai vụ thảm sát tại nhà của nữ diễn viên Sharon Tate và gia đình LaBianca, Virginia Graham ngỡ ngàng và cô bắt đầu tin vào những lời Susan đã nói. Thông tin lập tức được báo tới cảnh sát. Phòng cảnh sát điều tra Los Angeles bắt đầu tìm hồ sơ của một người đàn ông có tên là Charles Manson.

Gia đình không bình thường

Kathleen Maddox sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc và bảo thủ. Từ bé, Kathleen luôn bị mẹ cấm đoán mọi thứ. Năm 15 tuổi, Kathleen quyết định bỏ nhà đi vì không thể chịu được sự quản lý quá mức của mẹ mình.

Thoát được sự kiểm soát của mẹ, Kathleen mặc sức sống theo cách của mình, cô lao vào những cuộc chơi. Chính vì vậy, Kathleen mang thai khi mới 16 tuổi và không ai biết cha đứa trẻ là ai.

Ngày 12/11/1934, Charles Manson ra đời. Có người mẹ chơi bời, không nghề nghiệp, nghiện rượu và luôn gặp rắc rối với cảnh sát, Charles Manson sống chủ yếu với người dì nghiêm khắc, độc đoán ở McMechen, West Virginia.

Từ nhỏ, Charles không có bạn bè và luôn cảm thấy cô độc. Charles bắt đầu trộm cắp, điều này khiến cậu cảm thấy vui. Những món đồ Charles lấy được như là phần thưởng đối với cậu.

Charles được đánh giá là có chỉ số IQ cao nhưng hắn lại dùng toàn bộ trí thông minh của mình để lên kế hoạch hàng loạt vụ cướp bóc. 9 tuổi, Charles đã bị gửi đến trường giáo dưỡng vì tội ăn cắp. Liên tiếp nhưng năm tháng sau đó của Charles gắn với trộm cắp và nhà giam.

Năm 1951, Charles cùng hai người bạn trốn đến Califonia. Chúng chuyên trộm cắp đồ ô tô tại đây và một lần nữa Charles lại bị bắt giữ. Theo nhận xét của người quản giáo, Charles có biểu hiện của bệnh tâm thần. Thêm nữa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không bình thường cũng khiến cho Charles trở thành một kẻ hư hỏng.

Băng nhóm của tội ác

Tháng 9/1952, Charles được chuyển sang một trại giáo dưỡng khác ở Chillicothe, Ohio. Tại đây, Charles đột nhiên thay đổi khi nỗ lực cải tạo và chăm chỉ hơn. Tháng 5/1954, Charles được thả tự do khi 19 tuổi sau đó chuyển về sống với mẹ. Đầu năm 1955, Charles kết hôn với một cô hầu bàn rồi không lâu sau đón đứa con đầu lòng.

Tưởng rằng sau những vấp ngã, Charles đã có quyết định đúng đắn khi lựa chọn cho mình một cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, bản tính của một tên tội phạm lại trỗi dậy.

Ban đầu, Charles làm những công việc chân tay với mức thu nhập thấp nhưng sau đó hắn chuyển “nghề” sang đánh cắp xe hơi. Liên tiếp trộm cắp, hắn lại bị cảnh sát bắt giữ. Charles chịu án tù 3 năm tại San Pedro, California. Trong thời gian này, người vợ cũng quyết định đệ đơn ly hôn.

Đầu năm 1958, Charles được thả tự do, nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, hắn lại bị bắt vì tội trộm cắp ô tô và sử dụng thẻ tín dụng trộm được. Nhưng lần này, hắn may mắn thoát án tù.

Cuối năm 1959, Charles lừa một phụ nữ trẻ với lý do mời cô ta đầu tư vào công ty của hắn, một công ty ma lập nên trên giấy tờ. Bị cảnh sát phát hiện, Charles phải trốn sang Texas. Hắn bị bắt tại đây và tiếp tục lĩnh án tù. Các tù nhân khác và quản lý trại giam đều nhận thấy Charles là một kẻ không bình thường, hắn có những ý nghĩ điên rồ về việc tạo nên “đế chế” của riêng mình.

Ngày 21/3/1967, Charles ra tù và chuyển đến San Francisco. Lúc đó hắn mới 32 tuổi nhưng đã dành hơn nửa thời gian cho các trại giam.

Thời gian sau đó, Charles tập hợp được một nhóm thanh niên ít tuổi bất mãn với cuộc sống gia đình và xã hội. Chúng lập nên băng nhóm với tên gọi “Gia đình Manson” và gây nên rất nhiều những vụ án mạng chấn động.

Sau khi xác định “Gia đình Manson” là nghi phạm chính gây nên hai vụ thảm sát thời gian gần đây, cảnh sát nhanh chóng truy tìm những manh mối, bằng chứng để chứng minh tội ác của chúng.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn: Những hành vi của “quỷ” vào 04h00 ngày 8/11/2019.

Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn: Lời khoe khoang của một tù nhân

Hai vụ thảm án đang rơi vào bế tắc, cảnh sát không có thêm được bất cứ manh mối nào thì bất ngờ một nữ tù nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Nữ diễn viên xinh đẹp bị sát hại dã man cùng nhóm bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN