Nóng trong tuần: Nữ sinh tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm trong một đêm

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Nữ sinh tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm trong một đêm; Chiếc xe trắng trong vụ “hotgirl” Tina Dương đã về Bình Thuận… là những tin đáng chú ý trong tuần.

Nữ sinh tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm trong một đêm

Sau khi nhận tin tố giác về việc nữ sinh A. 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên quan hệ tình dục, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với VKSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y. Đồng thời, mời tất cả những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai ban đầu.

“Bước đầu, 7 thiếu niên thừa nhận hành vi giao cấu với nữ sinh nhưng cho rằng là do nữ sinh này đồng tình. Hiện vụ việc đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật” - lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar cho biết.

Chiếc xe trắng trong vụ “hotgirl” Tina Dương đã về Bình Thuận

Sáng 2/10, chiếc ôtô VINFAST LUX A2.0, biển số 51H… đã được đưa từ Ninh Bình về Bình Thuận để phục vụ điều tra dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Tina Dương (tên thật N.T.V.A, SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang) khi thuê rồi bán chiếc xe trên.

Chiếc ô tô được Tina Dương thuê rồi bán lại đã được đưa về Công an Phan Thiết

Chiếc ô tô được Tina Dương thuê rồi bán lại đã được đưa về Công an Phan Thiết

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) về việc chuyển đơn tố giác của đại diện Công ty CP G.Đ.V. tố cáo N.T.V.A có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ô tô trên.

Theo Phó trưởng Công an TP.Phan Thiết, xác minh bước đầu cho thấy, tháng 1/2022, V.A. thuê ô tô tự lái cua Công ty G.Đ.V. thời hạn là 3 tháng với giá 45 triệu đồng.

Đến hạn, Công ty G.Đ.V. nhiều lần liên lạc với "hot girl" Bắc Giang để yêu cầu trả lại xe nhưng không được.

Đến tháng 6/2022, V.A. bán chiếc xe trên cho anh B.Đ.H. (ngụ TP.Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Sau đó anh H. nhiều lần liên lạc với V.A và yêu cầu làm thủ tục sang tên thì V.A né tránh.

Làm việc với Công an TP.Phan Thiết, V.A. đã khai nhận toàn bộ hành vi như trên.

Theo đại diện Công an TP.Phan Thiết, trong thời gian N.T.V.A. được triệu tập làm việc, đơn vị còn tiếp nhận thêm nhiều đơn tố giác V.A. của công dân.

Tình tiết bất ngờ vụ “gửi con chữa bệnh, nhận lại tro cốt”

Liên quan đến vụ “gửi con chữa bệnh, nhận lại tro cốt”, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt"; khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi) và bà Cao Thị Thu Bích (39 tuổi)  - cùng ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Quang và bà Bích đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi địa phương do ông Quang tàn tật, bà Bích đang mang thai.

Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích tại đám tang cháu Q.

Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích tại đám tang cháu Q.

Theo nguồn tin, khi cháu N.L.M.Q mất, bà Bích biết vụ việc và hai người bàn tính đưa thi thể về Huế. Sau đó, sợ gia đình cháu bé bị sốc nên ông Quang không báo tin, cũng không báo với cơ quan chức năng vì sợ "rắc rối". Cuối cùng, ông Quang quyết định đốt thi thể cháu Q. với sự giúp sức của bà Bích rồi mới đưa tro cốt ra Huế giao cho gia đình.

Trong một diễn biến khác, ông N.H.N. (SN 1977, ngụ tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, bố cháu bé) cho biết đã làm đơn kiến nghị gửi Giám đốc và Phó Giám đốc Công tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến thông tin thỏa thuận đền bù 5 tỉ đồng để không tố cáo ông Lê Minh Quang (SN 1977; ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Trong đơn, ông N. cho rằng ông Quang cố tình khai không đúng sự thật để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV, ông N. nói thêm: “Tôi đâu có quyền quyết định dừng hay tiếp tục điều tra vụ việc mà đứng ra thỏa huận với ông Quang? Tôi nghĩ rằng ông Quang muốn lái dư luận”.

Cụ ông 70 tuổi tử vong sau khi bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6 đến mang thai

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông P.H. (70 tuổi, trú tại xã Tiền Phong).

Ông H. làm bảo vệ ở một trường học tại địa phương, và đã bị tố cáo xâm hại tình dục khiến một nữ sinh lớp 6 mang thai. Đến sáng 30/9, người thân phát hiện ông H. đã tử vong.

Trước đó, gia đình nữ sinh phát hiện em có nhiều biểu hiện bất thường nên đã đưa đi thăm khám, phát hiện em đang mang thai hơn 6 tuần tuổi. Nữ sinh nói bị bảo vệ trường gần nhà xâm hại. Người nhà bé gái sau đó đã làm đơn tố cáo ông P.H.

Tự chôn mẹ đẻ 95 tuổi trong vườn nhà vì… sợ phiền làng xóm

Ngày 25/9, Công an xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) nhận được đơn trình báo của anh Đ.D.T (SN 1991, con trai ông Đ.D.M) về việc bà nội mình (cụ P.T.K.) mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuống nhà ông M. (là nơi cụ K. đang sống cùng) để tìm hiểu thông tin và phát hiện một ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng cây chuối cùng dấu vết còn mới.

Khi đào ụ đất nghi vấn, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cụ K. chôn phía dưới. Ông M. bị tạm giữ.

Khu vườn nơi cụ K. được chôn cất

Khu vườn nơi cụ K. được chôn cất

Tại cơ quan điều tra, ông M. khai: Bố ông đã mất từ lâu. Sau đó, vợ ông cũng mất. 2 người con trai đi làm ăn xa. Khi đó, chị gái ông (không lấy chồng) thường xuyên giúp ông chăm lo cho mẹ già. Đến năm 2019, chị gái ông M. qua đời nên căn nhà nhỏ chỉ còn ông và mẹ (cụ K). sinh sống.

Theo ông M., do gia cảnh quá nghèo, nhà lại có nhiều đám tang khiến hàng xóm phải phúng viếng, giúp đỡ nên khi cụ K. mất, ông đã lấy chăn quấn vào thi thể của mẹ và chôn trong vườn. Vì sợ phiền đến con cháu và hàng xóm láng giềng nên ông M. đã nói dối quanh về việc cụ K. chết, mất tích.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua khám nghiệm tử thi, không nhận thấy tác động ngoại lực, vết đâm hay chém trên thi thể của cụ bà.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng trong tuần: Chở thi thể người tình đến trụ sở công an đầu thú

Chở thi thể người tình đến trụ sở công an đầu thú; Bí mật trong tiệm massage 600 ngàn/lượt... là những tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN