Một phụ nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ ở HN, người tình trẻ thú nhận tội ác

Sau khi sát hại bạn gái lớn hơn mình 4 tuổi, Hoàng lặng lẽ rời khỏi nhà nghỉ một mình.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Hoàng và chị T. cùng đi vào thuê phòng nghỉ.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Hoàng và chị T. cùng đi vào thuê phòng nghỉ.

Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Như Hoàng (SN 1976, trú huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h30 ngày 29/11, Hoàng cùng chị Đ.T.T (SN 1972, cùng trú huyện Ứng Hoà, bạn gái Hoàng) đi bộ với nhau vào nhà nghỉ H.V có địa chỉ tại tổ 4 phường La Khê, quận Hà Đông rồi thuê phòng ở lại qua đêm.

Đến 3h30 rạng sáng 30/11, Hoàng rời khỏi nhà nghỉ một mình. Khoảng 14h chiều cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì tá hỏa phát hiện chị T. tử vong trong tình trạng lõa thể trên giường.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc bên ngoài nhà nghỉ H.V vào chiều 30/11.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc bên ngoài nhà nghỉ H.V vào chiều 30/11.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường xác định chị T. đã bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Các vật dụng cá nhân của chị T. vẫn còn và không bị xáo trộn.

Cũng trong chiều 30/11, Vũ Như Hoàng đã ra đầu thú và bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Tại trụ sở công an, bước đầu Hoàng thừa nhận hành vi sát hại chị T. và khai nhận nguyên nhân do mâu thuẫn trong tình cảm giữa hai người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ chủ quán cà phê chết trong tình trạng lõa thể, nghi bị giết

Người dân phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN