NK141: Y án cho nhóm giả danh 141 đi cướp

Sự kiện: Nhật ký 141

Để có tiền ăn tiêu, nhóm tội phạm tuổi “teen” do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu, bàn nhau giả danh “141” đi “làm” tiền những người tham gia giao thông phạm lỗi. Nhưng trớ trêu, nhóm cảnh sát rởm đã bị cảnh sát thật bắt giữ.

Sáng 19/10/2012, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy), Hoàng Trọng Hiệp (SN 1995, tổ 10, phường Ngọc Thụy) cùng quận Long Biên và Nguyễn Thanh Hải (SN 1996, trú tại số 108 Lê Duẩn, phường Cửa Nam), Đỗ Mạnh Thắng (SN 1991, trú tại ngõ 373 Hồng Hà) và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996) cùng phường Phúc Tân, đều thuộc quận Hoàn Kiếm bàn nhau, giả danh Tổ công tác 141- CATP Hà Nội, đến đoạn đường đê gần cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên) chặn xe máy của những người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, bắt nộp tiền “phạt”.

NK141: Y án cho nhóm giả danh 141 đi cướp - 1

Một số phương tiện, dụng cụ các bị cáo sử dụng để "làm" tiền người tham gia giao thông phạm lỗi.

19h30 phút cùng ngày, Tùng điều khiển xe máy mang BKS: 29L9-0911 gặp đồng bọn tại quán nước trên đường Nguyễn Văn Cừ. Sau đó, Thắng điều khiển xe Atila BKS: 29S6 - 6955 chở Sơn cầm 1 bộ đàm, 1 dùi cui cao su và 1 đèn pin. Hiệp điều khiển xe máy BKS: 29S6 - 03611 chở Tùng ngồi sau cầm 1 bộ đàm và 1 đoạn gậy ba khúc bằng kim loại, Hải đi xe của Tùng.

Khi đến đoạn đê Tư Đình (phường Long Biên), Tùng và đồng bọn phát hiện anh Phạm Bá Nhất (SN 1990) và Hoàng Văn Luận (SN 1993) cùng trú tại tổ 1, phường Cự Khối, quận Long Biên không đội mũ bảo hiểm đang điều khiển xe môtô lưu thông trên đường.

Thắng và Sơn vượt lên, ép anh Nhất vào lề đườn. Thắng nói: “Chúng tôi là tổ công tác hình sự 141 đang làm nhiệm vụ, yêu cầu xuất trình giấy tờ”. Tùng bảo Hiệp và Sơn khám người anh Nhất và anh Luận rồi nói: “Phải nộp phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm 02 người là 450 nghìn đồng, không giấy tờ là 500 nghìn đồng” và đe dọa đưa về “Đội” giải quyết.

Thấy vậy, anh Nhất xin và đưa cho Thắng 330 nghìn đồng. Sau khi nhận tiền, Thắng đưa cho Sơn và đồng ý để anh Nhất và Luận đi. Tùng và đồng bọn tiếp tục điều khiển xe đến đoạn đường đê thuộc thôn Nha, phường Long Biên thì phát hiện chị Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1990, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm. Thắng chở Sơn vượt lên yêu cầu chị Hương đỗ xe vào lề đường để kiểm tra.

Đúng lúc này, tổ công tác Đại đội 3 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực trên phát hiện, lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Trọng Hiệp, Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Mạnh Thắng bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đối với Nguyễn Hồng Sơn, tại thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CAQ Long Biên ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều 28/12/2012, do TAND quận Long Biên đưa ra vụ án trên ra xét xử, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Mạnh Thắng cùng mức án 15 tháng tù. Hai bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt cùng mức án 12 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hải đã có đơn kháng cáo, còn Hoàng Trọng Hiệp được ông Hoàng Văn Quảng (bố đẻ Hiệp) làm đơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm. Sáng 13/3/2013, HĐXX cấp phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo với mức hình phạt y án sơ thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quang (An Ninh Thủ Đô)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN