Một đêm theo chân liên quân "Mệnh lệnh 01"

Thời gian qua, cùng với các tổ công tác 141 thì sự có mặt của các tổ hoạt động theo Mệnh lệnh 01 do Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội và Công an các quận, huyện chủ trì đã ra quân hết sức khẩn trương, hiệu quả.

Không quản khó khăn gian khổ, những đêm tuần tra trấn áp tội phạm của các tổ công tác theo Mệnh lệnh 01 (ML01) đã ngăn chặn không ít các vụ phạm pháp hình sự.

23 giờ 30 phút một ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại trụ sở Phòng CSHS Công an TP Hà Nội. Ngoài trời nhiệt độ lúc này xuống dưới 10 độ C, cùng với mưa phùn gió bấc khiến cho tất cả mọi người ai ai cũng đều vô cùng ngại ngần khi bước ra khỏi những căn phòng chăn ấm nệm êm. Nhưng tại Tổ công tác số 5, cán bộ chiến sỹ đều đã nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên đường.

Xác định buổi đêm khuya, rạng sáng thường là thời điểm cho các loại tội phạm hình sự nên các tổ công tác đều có mặt để có thể kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp. Sau khi đồng chí Thượng tá Ngô Văn Đáp - Tổ trưởng tổ công tác, tiến hành điểm danh quân số, chúng tôi bắt đầu lên đường.

Một đêm theo chân liên quân "Mệnh lệnh 01" - 1

Tổ công tác số 4 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Từ số 7 phố Thiền Quang, theo cung đường đã định sẵn, đội hình lần lượt đi qua các tuyến phố Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ rồi vòng lên khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đêm đã khuya, các tuyến phố chỉ còn lác đác người qua lại. Song ở các hàng quán ăn đêm thì vẫn sáng đèn. Các tổ công tác đặc biệt chú ý đến những hàng quán này, vì đám “choai choai” thường hay tổ chức uống rượu rồi xảy ra ẩu đả, nhiều khi hậu quả rất nghiêm trọng.

Một cán bộ trong tổ kể lại, hôm nay thời tiết khắc nghiệt nên đường phố tương đối “yên tĩnh”. Chứ vào những đêm dịp giải bóng đá AFF Cup diễn ra, các anh phải “chiến đấu” hết sức vất vả. Đặc biệt sau mỗi trận đội tuyển Việt Nam thắng hoặc hòa, hàng vạn người dân đổ ra đường ăn mừng. Ngoài việc phân luồng đảm bảo giao thông, các anh còn phải căng sức để chống các đối tượng quá khích manh nha tổ chức đua xe, hoặc lợi dụng cơ hội để trộm cắp, cướp giật…

Trở lại buổi tuần tra, sau khoảng hơn 1 giờ di chuyển trên các tuyến phố đến khu vực quận Long Biên, nơi có nhiều con đường mới mở dù đêm khuya lạnh song cứ vài phút chúng tôi lại bắt gặp một nhóm 2-3 xe gắn máy do mấy tên "choai choai" cầm lái, phóng với tốc độ cao cắt mặt. Thượng tá Đáp cầm bộ đàm thông báo: "Tổ công tác chú ý, có dấu hiệu tổ chức đua xe. Tùy theo tình hình triển khai phương án đã đề ra".

Dứt câu thông báo, Thượng tá Đáp vào số, chiếc xe vọt lên, chỉ thoáng chốc đã áp sát một nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ, cưỡi xe máy loại Honda Dream và Wave đang tập trung tại một bùng binh. Phía sau, chiếc xe của Cảnh sát 113 cũng trờ tới. Vừa thấy bóng cảnh sát, nhóm thanh niên cuống cuồng nổ máy và bỏ chạy tứ tán.

"Nếu như các đối tượng có biểu hiện tổ chức đua xe rõ ràng như hôm Noel thì chúng tôi sẽ quây chặt không cho đối tượng nào chạy thoát. Còn hôm nay mới chỉ tụ tập nên phương án là giải tán" - Thượng tá Đáp chia sẻ.

Đại úy Bùi Quang Tùng, Đội phó Đội 10 cho chúng tôi biết, thời điểm cuối năm 2017, tình hình hoạt động tội phạm hình sự trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí "nóng" như dao, kiếm, súng gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật… Thời điểm hoạt động của các đối tượng từ 20 giờ trở đi đã gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. 

Vì vậy, từ 24 giờ ngày 10-10-2017, cùng với lực lượng CSHS, các đơn vị Trung đoàn CSCĐ, Cảnh sát trật tự, Công an quận, huyện, xã, phường... cũng đều phải thường trực sẵn sàng cho nhiệm vụ - mệnh lệnh xuyên suốt: phát hiện, xử lý, trấn áp mọi biểu hiện vi phạm pháp  luật từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Liên tục từ tháng 10-2017 đến nay, các tổ công tác này được duy trì phối hợp với Lực lượng 141 thành “2 gọng kìm” sẵn sàng xử lý các đối tượng hình sự hung hãn.

Khoảng 1 giờ 45 phút, tổ công tác di chuyển lên tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải. Khi đến khu vực cửa khẩu Cầu Đất - Hồng Hà, Thượng tá Đáp bật bộ đàm: "Anh em chú ý, triển khai đội hình vây bắt". Vừa dứt lời, tôi đã thấy 2 chiếc xe của tổ công tác "cắm" như tên bắn và "khóa đầu, khóa đuôi" một nhóm người đang tụ tập tại ngã ba đường.

Một đêm theo chân liên quân "Mệnh lệnh 01" - 2

Tổ công tác số 6 đang tiến hành kiểm tra hành chính một nhóm đối tượng có nghi vấn.

Trong vòng vài giây, những cánh cửa xe bật tung, hơn chục trinh sát ập đến "nhanh không thể tả". Chỉ thấy mấy gã đàn ông chạy biến vào ngõ, bỏ lại 3 cô gái cùng 3 chiếc xe máy vừa kịp tra chìa vào ổ.

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính người và phương tiện. Phát hiện thấy dấu hiệu bất minh, cả 3 cô gái được mời về Công an phường Chương Dương làm việc. Một trong 3 đối tượng nhanh chóng rút ra một tập tiền để "mong các anh bỏ qua" song đã bị tổ công tác cảnh cáo.

Tại Công an phường Chương Dương, 3 đối tượng được làm rõ là gái bán dâm gồm: N.T.Q. (quê Thanh Oai, Hà Nội); L.T.M. (quê Đồ Sơn, Hải Phòng) và V.T.T. (quê Nam Trực, Nam Định). Nhóm này chuyên hoạt động tại khu vực giáp ranh phường Chương Dương và phường Bạch Đằng  (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Phát hiện thấy đối tượng N.T.Q. có tàng trữ nhiều loại thuốc "lạ", lập tức cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự đã có mặt để giám định. Sau ít phút, số thuốc trên được xác định là thuốc kháng viêm, thuốc ARV cho người bị HIV.  N.T.Q. khai đã nhiễm HIV nhiều năm nay, và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế  quận Nam Từ Liêm. Cho tới 3 giờ 5 phút, Tổ công tác hoàn tất thủ tục bàn giao 3 đối tượng trên cho Công an phường Chương Dương rồi lại tiếp tục lên đường hướng sang quận Long Biên.

Ngoài lực lượng của các phòng nghiệp vụ, các tổ công tác thuộc Công an quận, huyện cũng thường xuyên ra quân và kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy, mại dâm. Mới đây nhất ngày 24-12-2018, Tổ công tác số 1 kiểm tra hành chính nhà nghỉ "Trường Giang" (đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) phát hiện có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Dương Văn Hoằng (SN 1993, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) được xác định là kẻ môi giới. Được biết từ tháng 8-2018 đến nay, Hoằng bàn bạc với gái bán dâm để viết bài, đăng ảnh trên các mạng xã hội quảng cáo bán dâm, hưởng lợi từ 700 ngàn đến 1 triệu đồng/tuần. Hiện cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng.

4 giờ sáng, chúng tôi quay trở lại Phòng CSHS, kết thúc nhiều giờ tuần tra khẩn trương. Lúc này Trung tá Vũ Đức Bình, cán bộ Đội 10 xin phép được về nhà vì cô con gái 4 tuổi vừa gọi điện kêu đau bụng. "Trước khi đi làm nhiệm vụ tôi phải dành cả giờ đồng hồ tâm sự, chờ cháu ngủ say rồi mới lén khóa cửa để đi làm".

Chúng tôi trở về nhà sau một đêm thức trắng và cảm thấy mệt nhoài, nhưng các anh lại bắt đầu một ngày mới với bộn bề công việc sự vụ. Và tôi hiểu rằng thành phố này được bình yên là nhờ những đêm thức trắng của những người đang "thức cho dân ngủ"…

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết chỉ sau 2 tháng thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP, các đơn vị đã kiểm tra hành chính 3.456 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, nhắc nhở hơn 3.200 cơ sở, lập biên bản xử lý 192 cơ sở.  6 tổ công tác của Phòng CSHS cùng hàng chục tổ công tác của Công an các quận, huyện đã phát hiện, bắt giữ 85 vụ với 137 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, 25 vụ với 139 đối tượng đánh bạc; 3 vụ, 17 đối tượng mại dâm.

Kết quả kiểm tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, TTATGT vào ban đêm bước đầu đạt hiệu quả cao, công tác phòng ngừa tội phạm được nâng lên một bước. Tình hình tội phạm giảm so với 2 tháng liền kề trước đó (giảm 24 vụ), trọng án giảm 6 vụ; tội phạm cướp giật tài sản giảm 13 vụ, cướp giật tài sản giảm 18 vụ (33%); trộm cắp tài sản giảm 19 vụ.

Trong một năm thực hiện Mệnh lệnh 01, các tổ công tác đã phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc hình sự các loại, kịp thời giải tán ngăn chặn hàng chục vụ thanh niên tụ tập đua xe , băng nhóm giang hồ định tập trung giải quyết ân oán... Do đó mà tội phạm hình sự trong năm 2018 được giảm mạnh.

Theo chân tổ kiểm tra vào các nhà hàng ”nhạy cảm” trung tâm Sài Gòn

Mỗi lần kiểm tra lực lượng chức năng lại bắt gặp các nhà hàng kinh doanh karaoke trái phép, có nữ tiếp viên ăn mặc gợi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Trí ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN