Sốc trước cảnh thác loạn của quý ông trong "động tiên" cấm cửa phụ nữ

Để che đậy được giới tính của mình, những người đồng tính chọn các địa điểm bí mật để tổ chức tiệc thác loạn.

Trên thế giới, không ít quán bar, câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trác táng, thác loạn khiến nhiều người choáng váng khi nghe được những sự thật bên trong. Ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" sẽ tiết lộ những sự thật gây sốc.

Sốc trước cảnh thác loạn của quý ông trong "động tiên" cấm cửa phụ nữ - 1

Hàng chục nam giới có mặt trong tiệc thác loạn ở phòng xông hơi.

Tháng 5/2017, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 141 người đàn ông bị cáo buộc tổ chức một bữa tiệc thác loạn đồng tính tại một phòng xông hơi. Cơ sở xông hơi nằm trong một tòa nhà ở thủ đô Jarkarta. Nếu nhìn bên ngoài tòa nhà, không mấy ai biết đến cơ sở xông hơi dành cho dân đồng tính này.

Khi vào bên trong, ngoài phòng xông ướt, cơ sở còn có phòng xông khô và phòng tập thể dục. Nơi đây chỉ có những người đàn ông đồng tính lui tới. Bữa tiệc thác loạn tại phòng xông hơi được gọi là "The Wild One". 

Khi cảnh sát ập vào, hàng chục người đàn ông đang có mặt bên trong phòng. Trước khi đột nhập vào bên trong, cảnh sát đã điều tra bí mật rồi mới đưa ra quyết định đột kích. Đây là nơi dân đồng tính sẽ ăn chơi nhảy múa, thác loạn và làm nhiều thứ hơn thế nữa. Trong số những người đàn ông bị bắt giữ có nhiều người đến từ nước ngoài.

Không gian bên trong khá chật chội, hình ảnh được đăng tải cho thấy các nam giới không mặc quần áo, chỉ quấn khăn đang cố gắng che mặt bằng cách quay vào tường hoặc ngồi chen chúc cạnh nhau. Những người đồng tính không muốn lộ diện danh tính và mặt thật, bởi không ít người phải che đậy giới tính thật với gia đình và xã hội.

Theo cảnh sát trong số những người đàn ông có mặt bên trong hiện trường có thể có cả trai bán dâm và những vũ công thoát y. 

Hình phạt đáng sợ

Sốc trước cảnh thác loạn của quý ông trong "động tiên" cấm cửa phụ nữ - 2

Hình phạt đánh roi khiến nhiều người kinh hãi ở Aceh (Indonesia).

Đồng tính không phải là bất hợp pháp ở Indonesia trừ tỉnh Aceh. Cách đây không lâu, dư luận Indonesia xôn xao khi tỉnh này phạt 2 người đàn ông bằng cách đánh 80 roi do có quan hệ đồng tính.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy, hai nam thanh niên mặc đồ màu trắng, đứng trước đám đông. Trong khi người thực hiện đánh cầm roi đứng phía sau. 

Hàng ngàn người chứng kiến hình phạt trên đã dùng điện thoại quay lại, có người phát trực tiếp trên mạng xã hội. Thậm chí có những người cổ vũ, vỗ tay và cho hình phạt là đích đáng với hành vi không thể chấp nhận được. Sau khi chịu phạt 80 roi, hai chàng trai không thể đi được phải có người đỡ xuống.

Vào thời điểm bị bắt, một nam thanh niên không mặc quần áo đang hoảng loạn cầu cứu người thân. Trong khi đó, một người khác thì nài nỉ lực lượng chức năng. Tại phiên tòa, hai nam thanh niên này đã thừa nhận có mối quan hệ yêu đương.

Tỉnh Aceh là nơi áp dụng luật hồi giáo Sharia. Theo đó, những người ngoại tình, cờ bạc, uống rượu, quan hệ đồng tính có thể chịu phạt tới 100 roi.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại vào 13h ngày 14/7/2018.

Bí mật ghê tởm đằng sau dịch vụ hẹn hò “cha nuôi – con gái nuôi”

Dịch vụ hẹn hò “cha nuôi - con gái nuôi“ tưởng chỉ là chỗ để giải khuây nhưng lại nảy sinh nhiều bi kịch không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo News, The Sun) ([Tên nguồn])
Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN