Nhóm “hot girl” giả khách mua quần áo lừa đảo tiền chuyển khoản

Sự kiện: Tin pháp luật

Lúc 16h ngày 28/3, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) nhận được tin báo của người dân về việc cửa hàng quần áo Moon thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Châu xuất hiện nhóm đối tượng giả khách hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngân.

Đối tượng Ngân.

Cụ thể, bọn chúng vào cửa hàng mua đồ rất nhanh rồi ra tính tiền. Khi đó, một đối tượng nói với người bán hàng rằng, không có tiền mặt nên yêu cầu nạn nhân đưa thêm cho 1 triệu đồng để chuyển khoản trả đủ số tiền mua hàng. Tuy nhiên, do nạn nhân không đủ tiền nên chỉ đưa cho chúng 700.000đ.

Tiếp đó, chúng giả vờ bấm chuyển khoản qua điện thoại để đưa cho nhân viên cửa hàng xem. Sau khi chúng tẩu thoát, nạn nhân mới tá hóa biết mình bị lừa đảo.

Đối tượng Hai.

Đối tượng Hai.

Qua công tác nghiệp vụ, đến 16h40’ cùng ngày, Công an huyện Tân Châu đã mời Đinh Thuỷ Ngân (SN 1996), Nguyễn Thị Kim Hai (SN 1999, cùng ngụ Bình Dương), Phạm Thị Hải Yến (SN 2000) và Ngô Sơn Tùng (SN 1983, cùng ngụ huyện Tân Châu) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã thuê xe ô tô BKS: 70B1-001.61 do Tùng điều khiển đến các cửa hàng quần áo lừa đảo lấy tiền. Cùng thủ đoạn tương tự, chúng còn lừa một số cửa hàng khác trên địa bàn huyện Tân Châu để chiếm đoạt tài sản. Qua kiểm tra chất gây nghiện, Ngân và Hai dương tính với ma túy đá.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách nhận biết chiêu ghép mặt, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo

Đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng cách cắt ghép hình ảnh, giọng nói y như thật để lừa đảo. Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - người sáng lập Dự án Chống Lừa Đảo, đã "vạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tài ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN