Nhân viên karaoke bị bán giá 20 triệu đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Đắk Lắk - Huỳnh Minh Hùng, 36 tuổi, bị cáo buộc bán nữ nhân viên phục vụ quán karaoke với giá 20 triệu đồng vì không chịu uống bia cùng khách.

Ngày 19/3, Hùng, Mai Gia Bảo (20 tuổi) và hai người khác bị Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ hình sự về hành vi Mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Huỳnh Minh Hùng (thứ 2 từ trái qua phải) cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Huỳnh Minh Hùng (thứ 2 từ trái qua phải) cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, từ tháng 2/2023, Hùng làm quản lý quán karaoke ở phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Quá trình làm việc, anh ta tuyển nhiều nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài hát cho khách.

Tối 13/3, cô gái 19 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, bị khách phàn nàn "không chịu uống bia". Hùng liền gọi cô gái ra, đánh, tát và gọi điện cho Bảo (nghề chăn dắt tiếp viên phục vụ karaoke ở huyện Krông Năng) với giá 20 triệu đồng. Ngay trong đêm, Bảo cùng hai người bạn lên TP Buôn Ma Thuột mua cô gái.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt nhóm này, thu giữ một khẩu súng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai đối tượng tra tấn các nữ nhân viên với những thủ đoạn tàn độc nhằm ép tiếp khách theo yêu cầu đã bị bắt giữ sau thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hóa ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN