40 nữ tiếp viên nhà hàng ăn mặc khêu gợi, sẵn sàng "tới bến" với khách giá 5 triệu đồng/lượt

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Nhà hàng karaoke 98 trên đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5, TP.HCM) có 40 tiếp viên thường xuyên ăn mặc khêu gợi để mời chào khách.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tối 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết, đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Nguyễn Thất Cầm (SN 1981), Nguyễn Thất Thuyết (anh ruột Cầm, SN 1979), Nguyễn Thanh Phong (SN 1975) và Dương Thị Thuý Hằng (SN 1988) về hành vi môi giới mại dâm.  

Trước đó, cảnh sát ập vào nhà hàng karaoke 98 trên đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5, TP.HCM), do anh anh ruột Thuyết và Cầm làm chủ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm.

Sau đó, cảnh sát phát hiện 4 tiếp viên của nhà hàng này đang bán dâm cho khách tại 2 khách sạn trên địa bàn quận 5.

Qua điều tra, xác định nhóm đối tượng trên đã tổ chức cho khoảng 40 nữ tiếp viên của nhà hàng phục vụ hoạt động bán dâm cho khách để tăng doanh thu với giá 5 triệu đồng/lượt. 

Nguồn: [Link nguồn]

Số tiền bán dâm và tiền phòng tại một trung tâm massage ở Phú Quốc đều do quản lý thu tại quầy thu ngân, sau đó chia lại cho các nhân viên sau khi “hành lạc” xong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Châu  ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN