Nguyên đội trưởng CSGT đánh bạc bị bắt quả tang

Công an phải cải trang, vào đánh bi da rồi bất ngờ ập vào, bắt quả tang trung tá Đoàn Văn Tấn, nguyên Đội trưởng CSGT Công an huyện Thủ Thừa đang đánh bạc.

Trưa 4-5, đại tá Trương Văn Chấm -Trưởng Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết Công an TP Tân An đã đột kích bắt 2 sòng bạc trong quán cà phê ven Quốc lộ 1 có nhiều con bạc tham gia.

Nguyên đội trưởng CSGT đánh bạc bị bắt quả tang - 1

Quán cà phê nơi ông Đoàn Văn Tấn cùng nhiều người chơi đánh bạc

Khoảng 17 giờ ngày 2-5, nhiều trinh sát hình sự Công an TP Tân An hóa trang uống nước, đánh bida tại quán cà phê Tấn Dung, trên Quốc lộ 1 thuộc khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An bất ngờ đột kích vào bên trong, bắt quả tang 2 sòng bạc đang ăn thua với số tiền khá lớn.

Công an thu giữ gần 40 triệu đồng, nhiều bộ bài, cờ cá ngựa và 5 xe mô tô.

Trong số những con bạc chơi thường xuyên, có trung tá Đoàn Văn Tấn, nguyên Đội trưởng thuộc CSGT Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Quán cà phê này cũng do gia đình ông Tấn quản lý, kinh doanh bi da, cà phê.

Nguyên đội trưởng CSGT đánh bạc bị bắt quả tang - 2

Nguyên đội trưởng CSGT đánh bạc bị bắt quả tang - 3

Đưa các đối tượng đánh bạc và tang vật về trụ sở công an

Theo một số trinh sát hình sự tham gia vây bắt, ông Tấn cùng với Nguyễn Thanh Nhã (SN 1987, ngụ TP Tân An), Huỳnh Long Quân (SN 1959, ngụ TP Tân An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1978, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) chơi bài xập xám. Một sòng khác có 5 đối tượng chơi đổ cá ngựa, trong đó có 2 nữ cùng ngụ TP Tân An.

Nhiều người dân ở địa phương cho biết, quán cà phê này tổ chức đánh bạc đã khá lâu, nhiều người đến chơi suốt ngày vì “do nhà ông ấy làm công an nên chính quyền cũng ngại nói”.

Ông Tấn trước đây là Đội trưởng thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Long An, sau đó được điều động về làm Đội trưởng CSGT huyện Thủ Thừa, hiện ông đã có quyết định nghỉ công tác, chờ hưu trí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN