Trong cơn "phê", sát hại dã man người tình đang mang thai 9 tháng

Thay vì cầm tiền phá thai, cô gái lại có thái độ thách thức khiến hung thủ giận dữ và trong cơn “phê” đã ra tay sát hại vì nghĩ rằng mình đang bị uy hiếp.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Cái chết của một thai phụ

Ngày 24/8/2018, các công nhân vệ sinh khi đang làm việc tại khu vực một con đường hoang vắng ở quận St. Lucie (bang Floria, Mỹ) nhìn thấy ở góc vỉa hè tấm chăn phủ lên một vật gì đó khá lớn. Tò mò, họ tới gần lật chiếc chăn ấy lên thì vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể một phụ nữ với cái bụng lùm lùm. Ngay lập tức, họ đã báo cho cảnh sát để điều tra.

Trong cơn "phê", sát hại dã man người tình đang mang thai 9 tháng - 1

Bị cáo Jose Soto Escalera (trái) và nạn nhân Tania Wise.

Cảnh sát lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường. Dấu hiệu ban đầu cho thấy cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết bầm dập, thâm tím. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị một vết thương do tác động lực mạnh vào sau gáy và gây nứt hộp sọ. Ngoài ra ở vùng kín của nạn nhân cũng có dấu vết bị thương và gần nơi phát hiện thi thể cảnh sát còn tìm thấy một bao cao su đã sử dụng. Đáng nói, nạn nhân đang trong những tuần cuối của thai kỳ.

Rà soát các trường hợp mất tích mới đây trong khu vực, cảnh sát xác định thi thể là Tania Wise, 23 tuổi và nạn nhân tử vong do bị sát hại. Một ngày trước đó, cô đã nói với một người bạn rằng sẽ đi gặp nhân tình của mình là Jose Soto Escalera, 41 tuổi. Người bạn cho biết, tại thời điểm đó, Wise chỉ còn 1 tuần nữa là sinh con và cô dự định đặt tên bé là Josiah.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã nhận được thông tin từ nhiều nhân chứng khác khẳng định đã nhìn thấy xe tải của Escalera ở gần khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ngoài ra còn có người nhìn thấy chiếc xe này ở gần nơi ở của Wise vào đêm mà cô mất tích.

Escalera bị bắt giữ khi đang lái xe ô tô tìm cách bỏ trốn và mang một khẩu súng lục trong người. Ban đầu, đối tượng chống trả cảnh sát rất quyết liệt và liều lĩnh nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Chết vì không chịu phá thai

Khi lấy lời khai, Escalera một mực phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Wise nhưng kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hắn chính là cha của đứa bé trong bụng nạn nhân. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Escalera đã phải cúi đầu nhận tội.

Jose Soto Escalera là người đàn ông nghiện ngập, đang sống cùng vợ con còn nạn nhân đã ly hôn và đang nuôi một bé trai từ cuộc hôn nhân trước. Hai người gặp nhau trong một quán bar và nhanh chóng có quan hệ ngoài luồng. Escalera thường xuyên than vãn với người tình về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình và hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô. Trong khi đó, người vợ của Escalera không hề hay biết chồng mình ngoại tình.

Theo lời khai của hung thủ, sau khi biết tin mình có thai, Wise đã thông báo cho người tình và yêu cầu Escalera ly hôn để cưới mình. Tuy nhiên, Escalera  thường lấy cớ để trì hoãn, thậm chí còn đưa cho Wise 500USD và yêu cầu cô phá thai. Tuy nhiên, Wise đã không làm theo lời của hắn và khẳng định sẽ sinh đứa con này ra khiến cho Escalera rất tức giận.

Vào tối ngày 23/8, sau khi sử dụng ma túy ở nhà người tình, Escalera đã gặp ảo giác và cho rằng Wise cùng với cái thai trong bụng đang đến uy hiếp rồi tìm cách giết mình nên đã ra tay với nạn nhân. Với hành vi dã man, Jose Soto Escalera đã bị truy tố 2 tội danh giết người cấp độ một.

---------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài “Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” vào 4h ngày 14/12/2018.

Nữ tù nhân sốc thuốc mất mạng sau chiêu giấu ma túy ở vùng kín của bạn tù

Sau khi một nữ tù nhân qua đời vì sử dụng quá liều heroin trong khi đang bị giam giữ trong trại giam, cảnh sát đã phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Oxygen) ([Tên nguồn])
Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN