Người đàn ông vô tội bị giết vì bị nhận diện... nhầm

Sự kiện: Tin nóng

Đi tìm người để đánh nhưng không thấy, nhóm thanh niên vô cơ đánh chết người đàn ông vô tội đang đứng trong nhà nhìn ra.

Ngày 23-2, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo A Tiểu (20 tuổi, trú xã Ia Chim, TP Kon Tum) 18 năm tù và 3 đồng phạm là  A Vin, A Khẩu và A Đạt, từ 11 đến 15 năm tù cùng về tội "Giết người".

Các bị cáo còn phải bồi thường cho người nhà bị hại 100 triệu đồng, cấp dưỡng cho 2 con của bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Giết người vô cớ, nhóm thanh niên lãnh án

Giết người vô cớ, nhóm thanh niên lãnh án

Theo HĐXX, chiều 17-7-2022, cả 4 thanh niên trên đang uống rượu ở thôn Klâu Ngol Ngó, xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Lúc này, có người đến báo tin người thân của A Tiểu đang đánh nhau với A Triệt. Nghe vậy, A Tiểu rủ cả thêm 3 người trên cùng đi đánh A Triệt thì tất cả đồng ý.

A Tiểu về nhà lấy dao dài, mũi nhọn mang theo rồi cả nhóm đi đến nhà bà Y Đa gần đó tìm A Triệt đánh nhưng không thấy. Lúc này người đàn ông là Rơ Mah Tương (29 tuổi) đang đứng nép bên trong cửa chính nhà bà Y Đa, nhìn về phía nhóm A Tiểu. Thấy vậy, A Vin lầm tưởng đó là A Triệt nên đã dùng một khúc gỗ ném đồng thời hô lên "A Triệt, A Triệt kìa".

Nghe vậy, A Tiểu xuống xe, chạy nhanh vào trong nhà thì thấy Rơ Mah Tương đang quay lưng bỏ chạy nên đuổi theo, dùng dao đâm trúng lưng, ngực trái của Rơ Mah Tương rồi bỏ đi ra ngoài. Thấy vậy, 3 người còn lại cũng xông vào đánh Rơ Mah Tương.

Toàn cảnh phiên xét xử

Sau ki bị đánh, Rơ Mah Tương đã được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong sau gần 1 tháng điều trị. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân Rơ Mah Tương bị thủng phổi, thủng cơ hoành, thủng dạ dày.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường tính mạng của người khác, thuộc trường hợp giết người có tính chất côn đồ nên tuyên phạt như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Thao “Điên”, kẻ bị truy nã tội Giết người sa lưới ở Hà Nội

Các trinh sát đặc nhiệm đã bắt giữ Thao “Điên” khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Lai - Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN