Ngủ hớ hênh, người phụ nữ bị hàng xóm hiếp dâm

Trong cơn say rượu, gã trai vào quán mua nước uống, thấy bà chủ mặc áo “mát mẻ” đang say giấc liền xông tới thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 10/9, TAND huyện Gia Lâm đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Đình Được (SN 1981, trú xã Trung Mầu, Gia Lâm) về tội "Hiếp dâm". Bị hại trong vụ án là chị N.T.T (SN 1982). Chị T. không tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, đêm 9/6, sau khi nhậu với các “chiến hữu”, đi ngang qua cửa hàng tạp hóa của chị H., Được thấy ki ốt khép hờ nên bước vào mua nước uống. Cất giọng gọi chủ quán nhưng không có ai trả lời, Được ngó lên gác thì thấy chị H. đang nằm ngủ với đứa con nhỏ.

Do mặc đồ ngủ nên chị H. trông rất “bắt mắt”, khiến dục vọng trong người Được bùng lên. Gã hàng xóm bước lên gác rồi đè lên người chị H. đòi “quan hệ” thì bà chủ giật mình tỉnh giấc. Nhận ra người hàng xóm, chị H. liền đẩy bật ra.

Được xấn tới khiến 2 người giằng co quyết liệt. Chị kêu cứu thì đứa con gái nghe động liền thức giấc. Sợ làm lớn chuyện sẽ không hay, Được mặc quần áo rồi bỏ về nhà. Sau khi thoát khỏi bàn tay của “yêu râu xanh”, chị H. viết đơn tố cáo lên công an.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, hành vi giao cấu chưa đạt do bị hại phản kháng, quyết liệt. Vì vậy, việc chị H. không bị hiếp dâm là nằm ngoài nhận thức chủ quan của bị cáo. Việc VKS huyện Gia Lâm truy tố Được về tội Hiếp dâm là đúng người, đúng tội.

Cuối buổi xét xử TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam về hành vi “hiếp dâm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Trung (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN