Nghịch tử sát hại mẹ trong cơn phê ma tuý

Trong cơn ảo giác ma túy, đối tượng Nghĩa dùng kéo sắc tấn công bố mẹ.

Nghịch tử sát hại mẹ trong cơn phê ma tuý - 1

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: TL.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989), trú tại thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30, ngày 5/9/2016, Nghĩa về nhà trong cơn phê ma tuý. Do ảo giác đối tượng này đã dùng kéo đâm bố đẻ là ông Nguyễn Văn Môn và mẹ là bà Lương Thị Tịnh. Vụ việc khiến bà Tịnh tử vong tại chỗ, ông Môn bị tổn hại sức khỏe 2%. 

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa mức án tù chung thân. 

Nghịch tử sát hại mẹ trong cơn phê ma tuý - 2

>>>XEM THÊM: 

Nghịch tử sát hại mẹ kế bằng 7 nhát dao

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền phong)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN