Nghi phạm sát hại, phân xác người tình đặt axit về nhà

Tại thời điểm PV ghi nhận hiện trường vụ án, có nam shipper đến đưa 1 gói hàng là axit loãng tại địa chỉ căn nhà nơi xảy ra án mạng, người nhận hàng là Phạm Dũng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đã bị niêm phong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đã bị niêm phong.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (SN 1985, trú phường Nam Bình, TP Ninh Bình) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là chị N.T.T (SN 1992, trú TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Tại thời điểm PV ghi nhận hiện trường vụ án vào khoảng 9h20 sáng 28/3, có nam shipper đến đưa 1 gói hàng là axit loãng tại địa chỉ căn nhà nơi xảy ra án mạng, người nhận hàng là Phạm Dũng. Tuy nhiên, qua liên hệ với điện thoại của Dũng không được, nam shipper đã phải đưa hàng trở về trụ sở. Người này rất bất ngờ khi biết được nơi mình giao hàng tới là địa chỉ xảy ra vụ giết người.

Gói hàng là axit H2SO4 loãng để châm bình ắc quy được Dũng đặt về nhà.

Gói hàng là axit H2SO4 loãng để châm bình ắc quy được Dũng đặt về nhà.

Liên hệ với đơn vị bán hàng là một công ty chuyên về ắc quy, phụ tùng ô tô, xe máy ở TP Hồ Chí Minh, đại diện công ty cho biết loại axit mà công ty cung cấp là axit H2SO4 loãng. Loại dung dịch này được sử dụng để châm bình ắc quy và phản ứng rất nhẹ đối với da người.

“Chúng tôi bán loại axit loãng này cho các thợ sửa xe hoặc những người chuyên làm ắc quy ô tô, xe máy. Dung dịch này được đựng trong các chai nhựa, nếu tiếp xúc với da người thì không có phản ứng mạnh, chỉ hơi ngứa ngứa”, vị đại diện này cho hay.

Nam shipper rất bất ngờ khi biết địa chỉ nhận hàng là nơi xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận.

Nam shipper rất bất ngờ khi biết địa chỉ nhận hàng là nơi xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận.

Cũng theo đại diện công ty bán loại dung dịch nói trên, qua kiểm tra trên hệ thống, công ty chưa nhận được thông báo hoàn trả hàng là dung dịch H2SO4 để châm bình ắc quy từ địa chỉ người mua là Phạm Dũng ở Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/3, Công an TP Ninh Bình nhận tin báo từ Công an phường Nam Bình về việc ông Năm (bố Dũng) trình báo nội dung nghi ngờ con trai ruột đã sát hại chị N.T.T - là bạn gái Dũng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Dũng và chị N.T.T đều đã lập gia đình. Hai người quen biết qua mạng xã hội khi chị T. đến TP Ninh Bình làm thuê, sau đó phát sinh mối quan hệ tình cảm và thuê trọ chung sống với nhau như vợ chồng được khoảng 1 năm.

Ngày 23/3, chị T. đến nhà chị gái của Dũng để trả đồ cá nhân mà Dũng để tại phòng trọ, chị T. dự định quay trở về TP Tam Điệp sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý cho chị T. về nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Dũng giữ chị T. ở lại và không cho người tình đi.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, giữa hai người lại tiếp tục cãi vã dẫn tới mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Lúc này, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị T. đến khi nạn nhân tử vong, tiếp đó Dũng nằm cạnh thi thể nạn nhân. Thời điểm này, ở nhà chị gái Dũng chỉ có hai người.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng thời điểm bị bắt giữ.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng thời điểm bị bắt giữ.

Sáng 24/3, Dũng đi mua xăng đốt thi thể chị T. phi tang nhưng sau đó đã dập lửa. Trưa 25/3, Dũng phân xác nạn nhân rồi giấu trong nhà nhằm che giấu tội ác.

Đến ngày 27/3, ông Năm (bố Dũng) về nhà, phát hiện xe máy chị T. ở nhà nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ Dũng đã sát hại chị T. nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Văn Dũng ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động bất thường khiến nghi phạm lộ tội ác sát hại người tình, phân xác phi tang

Thấy sàn nhà ướt và chiếc xe máy của chị T. vẫn ở nhà, ông Năm linh cảm con trai đã làm điều dại dột với bạn gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN