Nghi phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao đã bị bắt

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ đối với Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải), nghi can trong vụ án “Giết người, Cướp tài sản”.

Nghi phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao đã bị bắt - 1

Nghi can bị bắt giữ. 

Nghi can này bị bắt giữ vào tối 23-4, tại huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) và cơ quan điều tra đã di lý về đến Trà Vinh vào lúc 2h sáng nay (24-4) để phục vụ công tác điều tra.

Như đã thông tin, khoảng 7h sáng 23-3, người dân phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải)) tử vong trên nền nhà, xung quanh bê bết máu.

Sáng ngày xảy ra vụ việc, chủ lò mổ heo không thấy bà Đào đến lấy thịt heo để bán ở chợ thị xã Duyên Hải nên liên lạc qua điện thoại nhưng không được. Sau đó, người này liên hệ với hàng xóm của bà Đào để nhờ gọi dùm thì phát hiện sự việc.

Trực tiếp Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh; Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; lãnh đạo Công an thị xã Duyên Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các hoạt động điều tra ban đầu. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong này có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Quá trình điều tra xác định, Hưng là nghi can chính trong vụ án. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi xe SH màu nâu đỏ biển số: 84F1-182.14 và một số nữ trang nạn nhân đeo trên người nạn nhân.

Trưa cùng ngày, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Nghi phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao đã bị bắt - 2

Căn nhà nơi nạn nhân sinh sống và bị sát hại. 

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo cơ quan điều tra tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm gây án. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Đại tá Phan Thanh Quân cho biết: sau 30 ngày tập trung lực lượng điều tra, truy bắt đã phát hiện ra nơi lẩn trốn của nghi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ.

Nghi phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao đã bị bắt - 3

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác điều tra. 

Tại cơ quan Công an, Kim Thành Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Đào để cướp tài sản. Bước đầu nghi phạm thừa nhận khá quen với nạn nhân và đã đột nhập vào nhà cướp nữ trang (hơn 5 lượng vàng), Hưng mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng. 

Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương và đi chuyển qua nhiều tỉnh, thành cả nước. Số tiền cướp được, Hưng tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết. 

Theo cơ quan điều tra, nghi can từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và được tha tù cách đây 2 năm. Nạn nhân thường gửi heo tại lò mổ nơi Hưng làm việc để mổ thịt, sống một mình. Còn Hưng là người làm tại đây nhiều năm nên khá rõ quy luật hoạt động của nạn nhân.

Ráo riết truy tìm thủ phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao

Bà Đào (56 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bị sát hại bởi nhiều vết thương ở vùng bụng, ngực, cổ và tay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Dương - Phạm Hơn (Công an nhân dân)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN