Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong quán cà phê: Do mâu thuẫn khi massage

Sự kiện: Tin pháp luật

Lê Minh Tá, 28 tuổi vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ vì ra tay sát hại người phụ nữ trong quán cà phê trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 2-6, Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai Lê Minh Tá (28 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ án mạng tại quán cà phê trên địa bàn P. An Hòa, thị xã Trảng Bảng, xảy ra vào ngày 26-5.

Bước đầu, đối tượng khai nhận trong lúc massage thì giữa đối tượng và nạn nhân mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên Tá đã dùng hung khí sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Tá bỏ trốn khỏi hiện trường và bị các trinh sát bắt giữ.

Tang vật công an thu được.

Tang vật công an thu được.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 17h20 ngày 26/5, người dân phát hiện chị Trần Thị Thanh T. (40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) tử vong trong tư thế không mặc quần áo, trên người có nhiều thương tích trong quán cà phê trên nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều vật dụng liên quan đến vụ án, trong đó có đôi găng tay, một cây kéo, một ống sắt.

Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng là nam giới, khoảng 40 tuổi, dáng người to cao chừng 1,7m, da ngăm đen; mặc quần jean lửng màu xanh, áo sơ mi xanh, đội nón bảo hiểm bên ngoài, bên trong có nón kết.

Công an xác định Tá là đối tượng gây án nên tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Truy tìm kẻ sát hại người phụ nữ trong quán cà phê

Một người phụ nữ nghi bị sát hại trong quán cà phê, đối tượng tình nghi là nam giới, khoảng 40 tuổi, dáng người to cao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khôi ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN