Nghi án kiểm sát viên bị hàng xóm thuê giang hồ chém

Chiều 3/2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, ông Đỗ Văn Trung nhập viện vào tối 1/2 trong tình trạng bị thương nặng.

Chiều 3/2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, ông Đỗ Văn Trung (SN 1968, trú ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, kiểm sát viên Phòng 1 VKSND tỉnh Long An) nhập viện vào tối 1/2 trong tình trạng tay trái bị đứt gân, nứt xương, đã được phẫu thuật nối thành công, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc ông Trung đã nhắc nhở một người cùng xóm khi đang nhậu và dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, người này đã thuê một đối tượng “xã hội đen” ở tỉnh Tiền Giang đến “xử” ông Trung.

Như tin đã đưa trước đó, lúc 18h30 ngày 1/2, ông Trung đang ngồi xem tivi tại nhà thì có hai đối tượng đi xe gắn máy đến gõ cửa. Sau khi ông Trung mở cửa bước ra liền bị các đối tượng dùng dao chém thẳng vào đầu. Ông Trung kịp đưa tay lên đỡ nên bị đứt gân tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN