Nghi án dùng súng khống chế tài xế cướp hơn 27 tấn bã đậu nành

Tài xế đang ngủ trên xe được cho là bị hai tên cướp dùng súng khống chế cướp hơn 27 tấn bã đậu nành.

Nghi án dùng súng khống chế tài xế cướp hơn 27 tấn bã đậu nành - 1

Chiếc xe container anh Dũng khai bị cướp

Ngày 29.5, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang xác minh làm rõ vụ 1 tài xế khai bị cướp dùng súng khống chế cướp hơn 27 tấn bã đậu nành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng nay, người dân ở xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) nhìn thấy chiếc container mang BKS: 51D-04.827 đang đậu trên QL 1 nhưng bóp kèn inh ỏi.

Một số người dân đến gần chiếc xe xem thì phát hiện anh Trần Minh Dũng (30 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện La Ri, tỉnh Bình Thuận) – tài xế bị trói chặt chân, tay…

Nghi án dùng súng khống chế tài xế cướp hơn 27 tấn bã đậu nành - 2

Công an khám nghiệm hiện trường 

Lập tức người dân giải cứu anh Dũng và gọi điện báo công an. Nhận tin báo, cơ quan Công an TP Mỹ Tho tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan. Bước đầu tại cơ quan công an, tài xế Dũng khai tối 28.5, anh điều khiển xe container chở hơn 27 tấn bã đậu nành từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để giao cho khách.

Khi đến khu công nghiệp Sông Mây (tỉnh Tây Ninh), do quá mệt anh Dũng đã dừng xe lại để nằm ngủ. Đến khoảng 3h ngày 29.5, khi anh Dũng đang ngủ thì bất ngờ bị hai đối tượng dùng súng khống chế, trói chặt chân, tay và dùng băng keo bịt mắt để cướp xe. Sau đó, hai tên cướp để anh Dũng nằm trên cabin rồi bọn chúng lái xe đi nơi khác và lấy hết hơn 27 tấn bã đậu nành, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Bọn cướp tiếp tục lái xe vừa cướp được về miền Tây và đến địa  phận xã Phước Thạnh (TP Mỹ Tho) dừng lại rồi bỏ trốn. Công an đang xác minh làm rõ việc.

Công an lên tiếng về clip 2 người có súng cướp siêu thị ở Bắc Ninh

Hai đối tượng bất ngờ xông vào siêu thị điện thoại rồi rút ra một vật dạng súng uy hiếp nhân viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN