Nghi án chủ trại vịt giàu có đâm vợ trẻ tử vong

Trong lúc cãi vã, Trần Văn Dũng, chủ một trại vịt có tiếng tại tỉnh Long An dùng dao đâm vợ tử vong.

Sáng 26/9, đại diện Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 25/9, Trần Văn Dũng (thường gọi Dũng vịt, SN 1978, ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) trở về nhà sau đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức.

Khi về đến nhà ở xã Thanh Phú, Dũng và vợ là Trần Thị B. (thường gọi N., SN 1989, cùng ngụ tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng.

Hiện trường vụ chủ trại vịt đâm vợ tử vong. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Hiện trường vụ chủ trại vịt đâm vợ tử vong. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Sau đó, Dũng dùng dao đâm vợ trọng thương trước mặt con nhỏ. Dù con của Dũng la hét kêu cứu nhưng do nhà rộng cách xa xưởng vịt nên không ai hay biết.

Sau khi đâm vợ, Dũng lo sợ và lấy xe chở vợ ra bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Thế nhưng, vết thương quá nặng người vợ tử vong tại bệnh viện. Biết tin vợ tử vong, Dũng đã tự thú tại Công an huyện Bến Lức.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Phú có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời, lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường phối hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay trong đêm, cơ quan công an tiến hành điều tra khẩn trương tại hiện trường và lấy lời khai của đối tượng Trần Văn Dũng.

Sau khi được bàn giao thi thể nạn nhân, gia đình chị B. đã đưa người xấu số và các con của vợ chồng Dũng về quê ở tỉnh Trà Vinh để lo hậu sự.

Được biết, nghi can Dũng chuyên kinh doanh, có xe tải chở vịt và trại chăn nuôi ở phía sau nhà ngụ ấp Tấn Long, xã Thanh Phú. Theo hàng xóm, hai vợ chồng chung sống với nhau có 3 đứa con, lớn nhất 14 tuổi, con nhỏ nhất 5 tuổi.

Đối tượng là chủ của một trại vịt rộng lớn ở Long An. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Đối tượng là chủ của một trại vịt rộng lớn ở Long An. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Theo nhân viên của Dũng, mỗi khi say rượu, Dũng thường dùng vũ lực để đánh vợ, khiến nạn nhân nhiều lần đòi ly hôn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chồng khai nguyên nhân sát hại nữ giáo viên cấp 2 trên đường đi dạy về

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm tử vong vợ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN