Nghi án chủ nhà trọ xô ngã khiến khách say tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật An Giang

Chủ nhà trọ cho rằng chỉ dùng tay xô anh Tâm ra chứ không đánh vào mặt nạn nhân dẫn đến tử vong do té ngã.

Ngày 5-3, đại tá Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An giang, cho biết các lực lượng chức năng vừa thực hiện xong công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với anh Trần Thanh Tâm (SN 1975; ngụ xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn); đồng thời đang tạm giữ Trần Hữu Phong (SN 1990, chủ nhà trọ, ngụ cùng địa phương với nạn nhân) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 2-3, sau khi đi nhậu say về, Tâm dùng tay đập cửa nhà trọ P.P. do Phong làm chủ và đứng la hét om sòm. Bị làm phiền, chủ nhà trọ ra mở cửa và nhắc nhở anh Tâm nên đôi bên xảy ra cự cãi. Tức giận, Phong dùng tay xô anh Tâm khiến anh này té ngã xuống nền xi măng. Khi thấy anh Tâm nằm bất tỉnh hồi lâu, nhiều người đưa anh này đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều ngày 4-3, gia đình của anh Tâm có thông báo với cơ quan chức năng là anh này đã tử vong tại bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thương tích khá nặng ở vùng đầu và gây phù nề não dẫn đến tử vong.

Nghi án chủ nhà thiệt mạng do bị kẻ trộm tấn công

Truy đuổi kẻ trộm, người đàn ông tử vong bí ẩn trên đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN