Nạn nhân nằm bất động trong hỗn chiến bỏ trốn sau khi đến bệnh viện

Sự kiện: Tin pháp luật

Nam thanh niên nằm bất động trên đường sau vụ hỗn chiến được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện nhưng sau đó bỏ trốn.

Tối 22-6, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết đang tung lực lượng truy tìm những người liên quan trong vụ hỗn chiến vào chiều cùng ngày. Đồng thời, công an đang lấy lời khai, trích xuất camera để xác định nghi phạm.

Xe cấp cứu đưa nam thanh niên đến bệnh viện nhưng sau đó anh ta bỏ trốn. Ảnh: H.H

Xe cấp cứu đưa nam thanh niên đến bệnh viện nhưng sau đó anh ta bỏ trốn. Ảnh: H.H

“Người bị thương nằm tại hiện trường sau khi được đưa vào bệnh viện đã bỏ trốn, chúng tôi đang tung lực lượng truy tìm” - thượng tá Tám nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường Đỗ Quang đoạn gần nơi giao nhau với đường Tôn Thất Tùng (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) xuất hiện hàng chục thanh niên với nhiều hung khí rượt đuổi nhau, la hét. Vụ việc khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng sợ.

Sau phút hỗn loạn, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên đường. Gần đó, phát hiện một khẩu súng, nghi là súng bắn đạn bi cùng nhiều hung khí khác và hai xe máy.

Nam thanh niên nằm bất động sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Khẩu súng nghi là súng bắn đạn bi được phát hiện ở hiện trường. Ảnh: H.H

Khẩu súng nghi là súng bắn đạn bi được phát hiện ở hiện trường. Ảnh: H.H

Hiện vụ việc đang được nhiều đơn vị phối hợp điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an Đà Nẵng thông tin về vụ hỗn chiến khiến 1 người nằm gục, súng bỏ trên đường

Cơ quan công an đã bước đầu xác định được danh tính nhóm người tham gia hỗn chiến khiến 1 người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Hiếu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN