Nam thanh niên dùng búa đập tiệm vàng, lấy đi 30 sợi dây chuyền

Nguyên đi xe máy đến trước hiệu vàng Tân Phú, xông vào tiệm, dùng búa đập tủ kính, lấy hàng chục sợi dây chuyền vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Nam thanh niên dùng búa đập tiệm vàng, lấy đi 30 sợi dây chuyền - 1

Đối tượng Nguyên khi bị bắt giữ

Chiều 13/6, Thượng tá Ngô Cự Vinh - Trưởng công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam Trần Hoàng Trung Nguyên (29 tuổi, trú Quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vào 12/6, Nguyễn điều khiển xe máy hiệu Dream không gắn biển kiểm soát, dừng trước hiệu vàng Tân Phú (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn). Sau đó, Nguyên đi vào cửa hiệu, thấy không có người lớn trông coi nên đối tượng dùng búa mang theo đập vỡ tủ kính trưng bày trang sức, lấy khoảng 30 sợi dây chuyền vàng 18K và 2 vòng kiềng vàng 24K, với tổng trị giá 150 triệu đồng rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát về hướng thị trấn Phú Phong.

Công an huyện Tây Sơn đã huy động lực lượng khẩn trương chốt chặn, đồng thời cử trinh sát khoanh vùng khu vực nghi đối tượng lẩn trốn. Đến 20h30 cùng ngày đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hoàng Trung Nguyên.

Được biết, Nguyên là nhân viên phục vụ gian hàng trò chơi trong Trung tâm hội chợ hàng tiêu dùng tổ chức tại khu vực 1, thị trấn Phú Phong (huyệnTây Sơn). Khám xét trong người, Công an huyện thu giữ 4 sợi dây chuyền vàng 18K; 1,5 vòng vàng đeo cổ loại 24K, đồng thời thu giữ chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án gửi tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Nguyên khai nhận, tham gia vụ cướp nói trên còn có đối tượng Nguyễn Minh Tâm, cũng là nhân viên phục vụ tại Hội chợ. Hiện Công an huyện Tây Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng để xử lý.

Bắt “siêu trộm” mỗi lần đi “ăn hàng” phải dùng cả xe tải để chở

Sau khi mua xe tải, Chuyển sử dụng để đến các công trình, nhà dân trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Đạt ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN