Mượn không được nên... trộm 60 triệu đồng

Biết gia chủ vừa bán trâu bò có số tiền lớn nên Diệu có nhã ý vay mượn nhưng gia chủ không đồng ý. Đợi đến khi cả nhà đi ăn cưới, Diệu đã đột nhập và trộm hơn 60 triệu đồng để tiêu xài…

Ngày 9/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Diệu (SN 1980), xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, sáng 8/12 vợ chồng chị Nga đi dự đám cưới, Diệu đã đột nhập vào nhà chị Nga lục tủ áo quần lấy trộm 60 triệu đồng. Sau khi lấy trộm được tài sản, Diệu đã vào thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tiêu xài và trả nợ.  

Tại cơ quan điều tra, Diệu đã thừa nhận rằng do có mối quan hệ quen biết với gia đình chị Nga nên khi biết họ vừa bán trâu và vườn bạch đàn, Diệu đã hỏi mượn tiền trả nợ. Chị Nga không đồng ý nên Diệu đã đột nhập vào nhà để thực hiện vụ trộm.

Hiện cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đang hoàn tất hồ sơ để đưa Diệu ra trước vành móng ngựa. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Quý (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN