Một phụ nữ buôn đồng nát bị sát hại ở nghĩa địa

Một người phụ nữ buôn đồng nát được người dân phát hiện đã tử vong trong nghĩa địa ở Thanh Hoá, mặt bị biến dạng bởi nhiều vết thương.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào trưa 18-12, tại nghĩa trang thôn Sơn Vạn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân được xác định tên là Hiền (khoảng ngoài 40 tuổi, chưa xác định được họ, làm nghề buôn đồng nát), trú tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Thi thể nạn nhân dược người dân phát hiện trong tình trạng mặt bị biến dạng vì nhiều vết thương, người bị đâm nhiều nhát ở ngực, bụng và hông, không có tiền bạc hay giấy tờ tuỳ thân.

Một phụ nữ buôn đồng nát bị sát hại ở nghĩa địa - 1

Hiện trường nơi người phụ nữ buôn đồng nát bị sát hại.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1995). Tùng là người câm điếc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN