Môi giới bán thận để hưởng lợi, nam thanh niên bị xét xử 3 tội danh

Sự kiện: Tin nóng

Chương gặp một phụ nữ quê ở tỉnh Hòa Bình, có gia cảnh khó khăn nên muốn bán thận. Khi ca ghép thận giữa hai người thành công, bên bán được 350 triệu đồng, còn Chương hưởng lợi bất chính 230 triệu đồng.

Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Xuân Chương (SN 1990, trú tại thôn Hoàng Quyền, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về ba tội danh: “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Mua bán người” và “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2018, do cần tiền ăn tiêu nên Chương gặp một người tên Vinh (chưa xác định được lai lịch) đặt vấn đề bán thận của mình. Sau đó, Chương được Vinh tìm khách để bán một quả thận với giá 230 triệu đồng.

Từ sự quen biết tình cờ này, Vinh đã giúp Chương gia nhập đường dây chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc cho các nhóm tổ chức mang thai hộ do Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức. Oanh hứa sẽ trả công Chương 15 triệu đồng với mỗi phụ nữ được Chương giới thiệu sang Trung Quốc để bán thận.

Tháng 9/ 2019, cháu T.M.T (SN 2005, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) có nhu cầu tìm việc làm nên vào mạng xã hội và tình cờ gặp Chương. Qua nói chuyện, Chương lừa cháu T.M.T sang Trung Quốc làm may với mức lương 7 triệu đồng một tháng.

Bị cáo Chương tại phiên toà.

Bị cáo Chương tại phiên toà.

Tin tưởng điều Chương nói là thật, cháu T.M.T bắt xe ra từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Tại đây, cháu T.M.T bị Chương đưa vào nhà nghỉ, ép cởi quần áo để chụp ảnh. Những tấm hình khoả thân của cháu được Chương gửi cho Oanh để xác nhận, cháu T.M.T có đủ điều kiện mang thai hộ hay không.

Thấy cháu T.M.T đáp ứng yêu cầu, Oanh hướng dẫn cháu lên Lạng Sơn rồi đưa cháu sang Trung Quốc. Qua sự vụ này, Oanh đã trả công cho Chương 18 triệu đồng tiền. Ở nơi đất khách quê người, cháu T.M.T bị đánh đập, bị ép cấy phôi thai nhưng đến tháng thứ 5 thì cháu bị sảy thai.

Khi cháu T.M.T xin được về Việt Nam, Oanh yêu cầu gia đình cháu phải chuyển cho Oanh 75 triệu đồng qua 4 tài khoản ngân hàng. Ông nội của cháu T.M.T sau đó đã chuyển cho Oanh 36 triệu đồng, nhưng không thấy cháu mình được trả về nước.

Sau 7 tháng bị giam lỏng tại Trung Quốc, tháng 5/2020, cháu T.M.T được cơ quan chức năng nước sở tại phát hiện và bàn giao về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, cháu T.M.T tố cáo Chương đã ép cháu quan hệ tình dục tại Hà Nội trước khi lừa bán cháu sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Chương phủ nhận lời khai của nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng không tìm được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Chương về tố cáo của nạn nhân nên không có cơ sở để xử lý.

Nạn nhân tiếp theo của Chương là chị H.L.A (SN 1990, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Tháng 12/2019, chị H.L.A bị Chương lừa sang Trung Quốc làm phiên dịch với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Nhưng khi sang Trung Quốc, chị H.L.A lại bị ép mang thai hộ.

Sau 7 tháng bị giam lỏng ở Trung Quốc, lợi dụng sự sơ hở của nhóm buôn người, chị H.L.A kêu cứu và được người dân cùng Cảnh sát địa phương phát hiện và trao trả về Việt Nam.

Quá trình điều tra còn xác định, năm 2020, Chương còn tham gia môi giới mua bán thận. Chương biết một người đàn ông quê Ninh Bình cần ghép thận nên báo giá 580 triệu đồng một quả.

Sau đó, Chương gặp một phụ nữ quê ở tỉnh Hòa Bình, có gia cảnh khó khăn nên muốn bán thận. Khi ca ghép thận giữa hai người thành công, bên bán được 350 triệu đồng, còn Chương hưởng lợi bất chính 230 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Chương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Tuy nhiên, Chương khai thêm, liên quan đến việc bán cháu T.M.T sang Trung Quốc còn có sự tham gia của đối tượng khác.

Nhận thấy lời khai mới của bị cáo Chương không thể làm rõ ngay được tại phiên toà này nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ người liên quan đến vụ án là Nguyễn Thị Kiều Oanh (hiện vắng mặt ở nơi cư trú).

Nguồn: [Link nguồn]

Hai đối tượng tổ chức mua bán thận giá hơn 1 tỷ đồng

Từng đi bán thận, Hiệp và Phương lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán và vào viện tìm người mua móc nối với nhau thu tiền chênh lệch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN