Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người bị sát hại

Ngày 27.7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra làm rõ vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Nạn nhân là ông Lê Văn Quang (SN 1979, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình).

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người bị sát hại - 1

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, sáng 26.7, ông Nguyễn Văn Hùng (anh em bạn rể với ông Quang, ngụ cùng địa phương) tổ chức tiệc tại nhà. Vốn là chỗ thân tình, ông Quang cũng được mời qua góp vui.

Trong cuộc nhậu, ông Quang xảy ra cự cãi với con rể ông Hùng là Hồ Thanh Nam (SN 1996, trú tại ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trong lúc xô xát, ông Quang cầm bó đũa đánh vào đầu Nam gây chảy máu. Được mọi người can ngăn, vụ việc tạm thời được dàn xếp.

Tuy nhiên, do vẫn còn ấm ức vì bị ông Quang đánh, Nam dẫn theo 4 thanh niên khác (chưa xác định được nhân thân) từ huyện Cai Lậy trở lại tiếp tục cuộc nhậu. Được một lúc, Nam cùng những người bạn ra về, nhưng thực chất là qua nhà ông Quang trả thù.

Khi người nhà ông Hùng hay biết sự việc liền chạy qua can ngăn thì đã trễ. Vừa đến nơi, nhóm của Nam từ trong nhà ông Quang hối hả chạy ra rồi nhanh chóng lên xe đi mất. Còn ông Quang được phát hiện đã tử vong trong nhà.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có 3 vết thương (2 trên lưng, 1 ở đùi trái), gây mất máu dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN