Hơn 6 năm tù cho kẻ đâm người tại quán nhậu

Cự cãi với người ngồi bàn kế bên tại quán nhậu, Khánh về nhà lấy dao đến đâm vào cổ của ông này, gây thương tích nặng.

Trưa 18-6, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lại Phong Khanh (SN 1986), ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc.

Hơn 6 năm tù cho kẻ đâm người tại quán nhậu - 1

Bị cáo Khanh nghe HĐXX tuyên án trưa 18-6

Theo cáo trạng, ngày 20-2-2012, Khanh cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với người ngồi bàn kế bên là ông Phan Văn Sơn (SN 1974). Bực tức, Khanh chạy về nhà lấy dao tự chế đến đâm trúng cổ của ông Sơn, gây tỷ lệ thương tật 32,85%. Trần Minh Tài (cháu ruột của Sơn) đến can ngăn cũng bị Khanh đâm trọng thương, tỷ lệ thương tật 4%.

Sau khi gây án, Khanh bỏ trốn lên TP HCM, đến ngày 22-2-2015 mới ra đầu thú. Trước khi gây án, Khanh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vẫn chưa được xóa án tích và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nha Mân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN