Mâu thuẫn, mang bom xăng đi trả thù

Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai giám định thương tích của nạn nhân Cường là 16%, Hòa là 7%.

Ngày 28-2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Duy Phước (22 tuổi), Lê Đức Nhân (23 tuổi), Lê Xuân Vượng (17 tuổi), Lê Đức Tồn (18 tuổi), Trần Văn Giang (20 tuổi), tất cả đều ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn, mang bom xăng đi trả thù - 1

5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do mẫu thuẫn dẫn tới đánh nhau với nhóm anh Nguyễn Huy Cường (37 tuổi, ngụ cùng xã Hố Nai 3), ngày 25-12-2013, Phước chuẩn bị ba “quả” bom xăng tự chế bằng vỏ chai bia, rủ thêm Nhân, Vượng, Tồn, Giang mang theo mã tấu, gậy kéo xuống nhà anh Cường trả thù.

Đến nơi phát hiện anh Cường và anh Trần Thanh Hòa (22 tuổi) đang đứng trước cửa, Phước liền bật lửa đốt một chai xăng rồi ném trúng đầu anh Cường, Nhân ném một chai vào chân anh Hòa. Vượng và Tồn ném gậy gỗ vào nhà anh Cường rồi cả nhóm bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN