Lý do đối tượng cố thủ trên ô tô chịu buông súng, lựu đạn, đầu hàng cảnh sát

Bước ra khỏi xe ô tô với khẩu súng và lựu đạn trên tay, Nguyễn Thành Trung bình tĩnh ngồi hút thuốc và khua súng quanh đầu.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm rõ vụ việc nhóm đối tượng mang theo ma túy, sử dụng súng và lựu đạn cố thủ trên ô tô tại địa bàn huyện Hương Sơn chiều tối 15/2.

Thông tin ban đầu, chiều 15/2, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh phối hợp thực hiện chuyên án T1218 đấu trang với tội phạm túy.

Lý do đối tượng cố thủ trên ô tô chịu buông súng, lựu đạn, đầu hàng cảnh sát - 1

Nguyễn Thành Trung buông súng đầu hàng

Khoảng 15h cùng ngày, trên trục đường liên xã Sơn Ninh - Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú tại Hương Sơn), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đi trên 2 ô tô nghi vấn có vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Khi đến ngã tư giao với đường liên xã Lâm – Giang, Trung và Anh Tuấn đi trên xe ô tô bán tải không biển số đã liều lĩnh đâm vào xe của lực lượng công an rồi lao xuống ruộng, trong khi Phước bỏ lại xe ô tô biển số 81A-174.96 và bỏ trốn lên khu vực đồi núi gần đó.

Sau khi ô tô bán tải không biển số lao xuống ruộng, Trung rút súng và lựu đạn đã mở chốt, đe dọa lực lượng chức năng, cố thủ trong xe.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, lực lượng biên phòng, hải quan được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường quanh hiện trường để bắt gọn nhóm đối tượng, đồng thời di tản người dân sống gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ nhằm đảm bảo an toàn.

Đến 16h30, Nguyễn Anh Tuấn xin đầu hàng, còn Trung tiếp tục cố thủ trong xe, đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả.

Lý do đối tượng cố thủ trên ô tô chịu buông súng, lựu đạn, đầu hàng cảnh sát - 2

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp vận động Nguyễn Thành Trung đầu hàng

Để thuyết phục Trung, cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của đối tượng này tới hiện trường. Quá lo lắng cho con, người mẹ của Trung vừa kêu gọi con đầu hàng vừa khóc ngất bên ngoài.

“Quá trình triển khai vây bắt Trung, gia đình Trung rất hợp tác với cơ quan chức năng vận động thuyết phục nghi phạm giao nộp vũ khí, đầu hàng”, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho hay.

Đến 18h30, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định huy động xe thiết giáp chống đạn và các phương tiện tiếp cận ô tô Trung đang cố thủ.

Đại tá Lê Văn Sao và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh sau đó đã trực tiếp gọi điện nói chuyện khuyên giải Trung đầu hàng. Sau khi trò chuyện với lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trung đã xin lực lượng công an cho suy nghĩ trong vài phút.

Cùng với đó, lực lượng công an liên tục phát đi thông điệp vận động Trung hạ vũ khí đầu hàng để gặp lại mẹ và người thân.

Nghe lời vận động của lực lượng công an, khoảng 19h15, Trung đồng ý đầu hàng, mở cửa ô tô bước từ dưới ruộng lên đường, trên tay đối tượng vẫn cầm súng và lựu đạn.

Thấy Trung bước lên, cảnh sát yêu cầu Trung cởi áo, bỏ toàn bộ vũ khí giơ hai tay đầu hàng. Tuy nhiên, Trung không buông vũ khí ngay nên cảnh sát yêu cầu đối tượng ngồi xuống.

Trung liền ngồi ven đường nhìn về phía ruộng, châm thuốc hút thuốc một lúc. Thái độ bình tĩnh của Trung giữa vòng vây của công an có vũ trang khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ít phút sau, Trung giơ súng lên khua quanh đầu rồi bất ngờ ném mạnh khẩu súng xuống phía chiếc ô tô đang nằm dưới ruộng.

"Trung vứt súng, rồi rút từ túi quần nhiều bọc tiền ném xuống đất, quả lựu đạn được đối tượng buộc dây chun ở nòng và vứt xuống đất trước khi quy hàng", một cán bộ tham gia bắt giữ cho hay.

Vừa lúc Trung buông vũ khí, vén áo qua bụng, cảnh sát ập tới khống chế đối tượng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trung từng có 1 tiền án 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp ở trên 2 xe ô tô. Về phần Phước, đối tượng đã ra đầu thú.

”Trùm” ma túy hút thuốc, cầm lựu đạn, súng ra khỏi xe ôtô khi bị vây bắt

Sau nhiều giờ cố thủ, Nguyễn Thành Trung bất ngờ mở cửa, bước ra khỏi xe với lựu đạn và súng ngắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang – Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN