Lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc, 2 "nữ quái" bị bắt

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng buôn người đã trà trộn vào bản dùng những lời lẽ ngon ngọt, lừa đưa nạn nhân sang bán vào các ổ chứa bên Trung Quốc. Tuy nhiên, khi bọn chúng chưa kịp đưa nạn nhân vượt biên thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 10/11, thông tin từ Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết,  vào khoảng 18h30 ngày 9/11, trên QL48 thuộc địa phận bản Đan, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Đồn biên phòng Tri Lễ (Quế Phong) đã phối hợp với Công an huyện Quế Phong bắt giữ hai đối tượng:  Sùng Thị Súng, SN 1992, trú tại bản Mế, huyện Xi Ma Cai, tỉnh Lào Cai và Giàng Thị Vế, SN 1987, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đồng thời, lực lượng chức năng giải cứu 2 nạn nhân là Và Y Kia, SN 1994, trú ở bản Huồi Mới và Và Y Xì, SN 1996, trú tại bản Mường Lống, cùng xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc, 2 "nữ quái" bị bắt - 1

Hai đối tượng Súng và Vế tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận chúng trà trộn vào bản, dùng những lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ đưa các nạn nhân đi xin việc làm ở một công ty với thu nhập cao. Khi "cá đã cắn câu", 2 đối tượng này đưa các nạn nhân lên xe định áp tải ra biên giới phía Bắc, rồi đưa sang Trung Quốc bán vào các ổ chứa lấy tiền thì bị bắt.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN