Lĩnh 13 năm tù vì tạt xăng thiêu sống vợ

Ngày 10.9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Văn Hiếu (SN 1986, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) 13 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, tháng 6.2012, Lê Văn Hiếu và vợ là chị Dương Thị Hải (SN 1993) ly thân vì mâu thuẫn. Chị Hải về nhà anh trai ở. Ngày 8.2.2013, Hiếu đi mua một chai xăng để đổ vào xe máy và vào tiệm tạp hoá mua một giỏ quà tết để lễ tết bố mẹ vợ, xin lỗi chị Hải, đón vợ về nhà ăn tết.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiếu vào nhà bố mẹ vợ, xin lỗi vợ, nhưng chị Hải không tiếp mà bỏ đi. Tức tối, Hiếu đi đến nhà anh trai chị Hải là nơi chị Hải ở nhờ để tìm vợ. Khoảng 10 phút sau, phát hiện chị Hải về. Hiếu hất xăng vào người.

Chị Hải chạy vào mở cửa nhà tắm nhưng chưa kịp mở thì bị Hiếu bật lửa châm vào người, làm toàn thân chị bốc cháy. Chị Hải đã cố gắng vùng chạy và nhảy xuống ruộng nước gần nhà. Chị Hải được xác định tỷ lệ thương tật 62%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thắng Quang (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN