Liều lĩnh trèo rào bắt trộm chó, 2 thanh niên nhận kết đắng

Sau khi liều lĩnh trèo tường vào nhà dân trộm chó bị phát hiện, 2 thanh niên hoảng sợ bỏ xe máy tháo chạy.

Hai thanh niên trộm chó tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAQB)

Hai thanh niên trộm chó tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAQB)

Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa truy xét, bắt giữ 2 đối tượng trộm chó, để xe máy lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 1h00, rạng sáng ngày 20/8, 2 nam thanh niên đi xe máy đến dừng trước nhà bà Đặng Thị X (ở thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn). Sau khi nghe ngóng và quan sát tình hình. Một đối tượng liều lĩnh trèo qua hàng rào dùng dây bắt trộm con chó của gia chủ, nặng chừng 13kg. Đối tượng còn lại đứng bên ngoài cảnh giới.

Khi các đối tượng đang trộm chó thì bị một số người dân phát hiện, hô hoán và truy đuổi. 2 đối tượng sau đó đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy thoát thân, để lại hiện trường xe máy mang BKS 73N6-7847 và dụng cụ câu trộm chó.

Theo thông tin trình báo của người dân, Công an xã Quảng Hòa phối hợp với Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an TX. Ba Đồn tiến hành truy xét và xác định các đối tượng liên quan là Nguyễn Giang T. (SN 1985) và Nguyễn Duy V. (SN1994), đều trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn.

Cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng tới làm việc. Quá trình đấu tranh, cả 2 đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cặp tình nhân trộm chó bị đánh hội đồng, xích cùng nhau bên tang vật

Mặc dù vừa bị xử phạt hành chính về tội bắt trộm chó, thế nhưng một cặp tình nhân ở Thanh Hóa vẫn ngựa quen đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN