Liên tục phát hiện pháo “khủng” tại Hà Nội

Nửa tháng qua, cảnh sát phát hiện nhiều loại pháo bị bọn buôn lậu vận chuyển qua Hà Nội.

Thời gian qua, nhiều vụ vận chuyển pháo lậu bị cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Nội. Để tránh mặt cơ quan chức năng, dân buôn lậu thường vận chuyển theo dạng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ đều là loại pháo “khủng”.

Tối qua (16/12), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã phát hiện một phụ nữ vận chuyển xe pháo hoa tại đường liên xã Đình Xuyên - Dương Hà (Gia Lâm). Lô hàng gồm 18 bệ pháo hoa nổ, loại 36 quả/bệ.

Người phụ nữ này khai là Phạm Thị Bình (37 tuổi, ở huyện Gia Lâm). Bình khai vận chuyển cho một phụ nữ tên Thủy (mới quen). Bình mua hộ với giá 300.000 đồng/bệ pháo. Đối tượng định bán lại cho Thủy với giá 500.000 đồng/bệ. Bên ngoài các bệ pháo đều in chữ Trung Quốc.

Liên tục phát hiện pháo “khủng” tại Hà Nội - 1

Loại pháo hoa có ngòi bằng dây điện

Trưa 12/12, tại phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cơ quan này phát hiện hơn 2.000 quả pháo hoa có gắn ngòi bằng dây điện vừa "nhập cư".

Trước đó, một người đàn ông là Lê Tiến Dũng (27 tuổi, quê Ý Yên, Nam Định) chở bằng xe máy nhập cho ông Phạm Duy Thanh (34 tuổi, ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoảng 2.000 quả pháo trong đó hơn 1.000 quả là pháo hoa. Ông này nói rằng, nhận hàng từ một phụ nữ không rõ lai lịch ở Bắc Giang với giá 1 triệu đồng.

Tại nhà ông Thanh, cảnh sát phát hiện thêm hơn 1.000 quả pháo hoa cùng loại. Ông Thanh khai nhận, toàn bộ số pháo này đều được nhập lậu từ Trung Quốc.

Liên tục phát hiện pháo “khủng” tại Hà Nội - 2

Những mâm pháo nổ cỡ lớn

Hôm 27/11, Phòng PC46 Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 4 bắt quả tang Bùi Thế Dương (51 tuổi, ở phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang vận chuyển 14 bánh pháo nổ cỡ lớn. Phía ngoài bánh pháo đều ghi nhãn mác Trung Quốc.

Ông Dương khai rằng vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ Hà Nội về Thái Bình. Người đàn ông này dặn, về Thái Bình sẽ có người liên lạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN