Lẻn vào nhà hàng xóm ăn trộm, chém góa phụ 23 nhát rồi trốn

Nửa đêm, Quân (Nghệ An) lẻn vào nhà hàng xóm ăn trộm. Bị phát hiện Quân dùng dao chém bà Q. 23 nhát gây chấn thương sọ não, đứt gân tay, gãy tay rồi chạy trốn.

Lẻn vào nhà hàng xóm ăn trộm, chém góa phụ 23 nhát rồi trốn - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Quân tại phiên tòa

Ngày 6/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h30 ngày 18/6, Quân lẻn vào nhà bà Trần Thị Q. (trú cùng xóm) với ý định trộm cắp tài sản. Trước lúc đi Quân mặc áo dài trùm kín đầu, mặt, mang găng tay. Khi đi qua nhà hàng xóm, Quân thấy con dao nên lẻn dấu trong người. Khoảng 1h cùng ngày, Quân đột nhập vào nhà, thấy bà Quế đang ngủ y đã dùng sống dao đánh mạnh vào đầu nạn nhân để cướp đôi bông tai.

Bị đánh bất ngờ, bà Quế tỉnh dậy chống đỡ đồng thời tri hô hàng xóm. Lúc này, Quân nhảy xổm lên giường dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và hai tay nạn nhân. Chỉ đến khi phát hiện ở ngoài cổng có bóng người, Quân mới bỏ đi rửa sạch con dao rồi để vào vị trí cũ. Riêng đôi găng tay và bộ quần áo dính máu, Quân gói lại rồi vứt xuống sông.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa bà Quế đến bệnh viện cấp cứu với 23 vết chém trên cơ thể, gây chấn thương sọ não, đứt gân tay, gãy tay. Kết quả giám định thương tật cho thấy, bà Trần Thị Q. bị tổn hại 64% sức khỏe. Ngày 23/6, biết không thể trốn thoát, Quân đến trụ sở cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Quân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong gia đình bà Quế tha thứ. Ngoài bản án hình sự, HĐXX còn yêu cầu bị cáo Quân bồi thường 101 triệu đồng cho bị hại.

Nữ giáo viên về hưu bị sát hại dã man tại nhà riêng

Phát hiện một thanh niên lạ mặt trong nhà, bà T. hô hoán thì bị đối tượng dùng hung khí tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Tâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN