Lật mặt kẻ vượt ngục trốn trên xe khách

Sự kiện: Tin nóng

Tổ công tác xác định đối tượng chính là Nguyễn Trọng Toại và tiến hành bắt giữ, bàn giao cho trại giam Thủ Đức để điều tra, xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi

Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi

Nguyễn Trọng Toại (26 tuổi, trú xã Thuận Thành, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bị kết án 10 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”, đang chấp hành án phạt tù tại phân trại số 3, trại giam Xuân Nguyên (Cục C10, Bộ Công an). Ngày 3/2, Toại trốn trại và bị phát lệnh truy nã. Sau một ngày trốn khỏi trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), đối tượng bị “bắt nóng” trên QL1 đoạn qua huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận kể: “Vào khoảng 14h chiều 4/2, Ban chỉ huy Trạm nhận được tin báo của trại giam Thủ Đức về việc phối hợp chặn bắt đối tượng có lệnh truy nã đang đi trên xe khách.

Lúc này, thông tin báo về chưa rõ ràng, chỉ là nghi vấn đối tượng đang đi trên xe khách với BKS số đầu là 51B hoặc 51F (không rõ các số sau), đặc điểm xe màu xanh hoặc đỏ, đang chạy trên QL1 hướng từ Ninh Thuận đi Bình Thuận. Đối tượng nghi trốn trên xe là trường hợp đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam hiện đang bị truy nã”.

Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Phòng, Trung tá Khôi trực tiếp huy động hơn 10 cán bộ chiến sĩ lập tức phối hợp lực lượng trại giam Thủ Đức bố trí nhiều chốt chặn trên QL1 để dừng và kiểm tra đối với các xe khách có đặc điểm nghi vấn theo tin báo, dù thông tin còn mơ hồ.

Qua kiểm tra hơn 100 xe khách trên QL1, đến 18h20 tối cùng ngày, tại Km 1769, thuộc địa bàn xã Tân Đức (huyện Hàm Tân), Tổ công tác phát hiện chiếc xe khách loại 42 chỗ giường nằm BKS 17B - 021.19 có đặc điểm nhận dạng như trong tin báo.

Lúc này đang là đầu tháng 2/2021, thời điểm khi dịch Covid-19 đang hoành hành ở nhiều tỉnh, thành nên dù quyết tâm tìm cho ra tội phạm thì vẫn phải đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch.

Trên xe khi đó, hành khách đều đeo khẩu trang kín mít. Qua kiểm tra tất cả các hành khách nam trên xe chưa xác định được đối tượng nghi vấn, chỉ còn một thanh niên có vẻ đang ngủ say nằm phía sau xe, đeo khẩu trang.

“Khi được đánh thức để kiểm tra, thanh niên này tỏ vẻ bình thản, xuất trình giấy tờ cho Tổ công tác. Lúc này tôi yêu cầu người này kéo khẩu trang ra, qua đối chiếu với các thông tin, tài liệu được cung cấp, tổ công tác xác định đối tượng chính là Nguyễn Trọng Toại và tiến hành bắt giữ, bàn giao cho trại giam Thủ Đức để điều tra, xử lý theo quy định”, Trung tá Khôi nhớ lại.

Được biết, tuyến QL1 qua huyện Hàm Tân là trục đường cửa ngõ từ TP HCM, Đồng Nai đi về các tỉnh nên thời gian qua, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị đấu tranh, phòng chống tội phạm bắt giữ nhiều đối tượng là tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma túy có trang bị cả hàng “nóng”.

“Cách đây 3 tháng (tháng 1/2021), tôi và các chiến sĩ tại Trạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bắt giữ 2 ô tô chở ma túy. Tang vật, phương tiện đã được bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý, điều tra mở rộng”, Trung tá Khôi nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tùng ”bake” cầm ghế đập chết người sa lưới sau 3 năm trốn nã

Sau khi cầm ghế đập chết người trong một vụ hỗn chiến, Tùng "bake" đã bỏ trốn suốt 3 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN