Lái xe ôm chết thương tâm dưới tay của vị khách ngáo đá

Sự kiện: Tin nóng Lạng Sơn

Trong lúc ngáo đá, Tuấn lấy dao đâm lái xe ôm tử vong vì cho rằng bị người này đe dọa.

Lái xe ôm chết thương tâm dưới tay của vị khách ngáo đá - 1

Hiện trường nơi ông Trưa tử vong (Ảnh: Hong)

Ngày 2/11, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an TP.Lạng Sơn đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án sát hại lái xe ôm Đặng Văn Trưa (SN 1958, quê Hưng Yên, hiện đang tạm trú tại phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn).

Nghi phạm sát hại ông Trưa là Hoàng Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Chi Lăng).

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/11, Tuấn thuê ông Trưa chở về nhà ở đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng. Do sử dụng ma túy tổng hợp từ trước nên Tuấn có biểu hiện ngáo đá.

Vừa về tới nhà, nghĩ ông Trưa có hành động de dọa mình nên Tuấn đã lấy dao đâm ông Trưa. Do vết thương nghiêm trọng, mất máu cấp nên ông Trưa tử vong tại chỗ.

Lái xe ôm chết thương tâm dưới tay của vị khách ngáo đá - 2

Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an sở tại đã tới hiện trường bắt giữ Tuấn đưa về trụ sở. Lúc này Tuấn vẫn trong trạng thái ngáo và có lời nói, cử chỉ bất thường. Kiểm tra nhanh, Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Thanh niên nghi ngáo đá đâm cụ bà đứt tuỷ sống

Thanh niên nghi ngáo đá đâm trúng tủy sống cụ bà hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN