Kiểm tra "dân chơi" ở khách sạn, phát hiện 3 tên trộm

Vốn sống ở miền Tây rành sông nước, Giang và Vàng liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cả trên bờ lẫn dưới nước để có tiền sử dụng ma túy.

Kiểm tra "dân chơi" ở khách sạn, phát hiện 3 tên trộm - 1

Ba đối tượng tại trụ sở cơ quan chức năng

Mới đây, công an hình sự quận 2, TP HCM cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng chuyên đi trộm tài sản để bán kiếm tiền chơi ma túy.

Trước đó, khoảng 24 giờ sáng 16-11, đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Phú (quận 2) bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn thuộc khu phố 2 (phường An Phú), phát hiện 3 đối tượng: Nguyễn Văn Vàng (24 tuổi, quê Trà Vinh), Trần Linh Giang (29 tuổi) và Cao Thị Trang (27 tuổi, cùng quê Tiền Giang) có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở công an phường làm rõ.

Tại cơ quan công an, Giang và Vàng khai từng thực hiện 4 vụ trộm để lấy tiền sử dụng ma túy. Cụ thể, cuối tháng 8-2016, cả 2 chạy ghe lẻn lên 1 sà lan đậu ở bờ sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) lấy trộm 1 điện thoại iPhone 6S.

Đến cuối tháng 9, cả hai lại lẻn vào một công trình xây dựng thuộc phường Cát Lái (quận 2) trộm được 2 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động.

Kiểm tra "dân chơi" ở khách sạn, phát hiện 3 tên trộm - 2

Một số tang vật được cơ quan chức năng thu giữ

Kiểm tra "dân chơi" ở khách sạn, phát hiện 3 tên trộm - 3

Dụng cụ để sử dụng ma túy được cơ quan chức năng thu giữ

Hết tiền tiêu xài, giữa tháng 10, 2 đối tượng này lại tiếp tục đến một công trình xây dựng khác thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) để trộm 100 bóng đèn led mới, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Gần đây nhất là vào đầu tháng 11, Giang và Vàng chạy ghe sang khu vực quận 7, lẻn vào một chốt bảo vệ trên đường số 13, KCX Tân Thuận lấy cắp 1 xe máy hiệu Sirius, thay biển số khác để sử dụng.

Số tài sản lấy cắp được, cả hai đem bán cho Lâm Văn Toàn (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để lấy tiền sử dụng ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN