Khởi tố nhóm bắt người để đòi nợ cá độ bóng đá

Nạn nhân đang uống nước thì bị Nông và đồng phạm ập vào khống chế, đưa lên ô tô chở đi.

Sáng 12-8, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng Nguyễn Trung Nông (43 tuổi), Nguyễn Phi Tầng (22 tuổi), Trần Bửu Ry (31 tuổi), Võ Tấn Lộc (26 tuổi) và Hồ Văn Tâm (29 tuổi) cùng ngụ ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, chiều 5/8, anh Đặng Văn Đây (24 tuổi, ngụ xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) đang ngồi uống nước thì bị Nông cùng đồng bọn ập vào khống chế, đưa lên ôtô chở về hướng TP.Long Xuyên.

Sau đó, Nông gọi taxi, rồi cùng Tần, Lộc chuyển anh Đây sang taxi. Nông yêu cầu tài xế taxi cho xe chạy vào tuyến đường nông thôn. Tuy nhiên, khi xe đi đến khu vực xã Cần Đăng thì bị Công an huyện Châu Thành chặn bắt tại trận.

Khởi tố nhóm bắt người để đòi nợ cá độ bóng đá - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nông khai nhận, do Đây không chịu trả 326 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá, nên Nông và đồng bọn tổ chức “bắt cóc” để đòi nợ.

Vụ việc được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN