Khởi tố đối tượng đốt nhà để phi tang kho hàng lậu

Bất ngờ kho hàng lậu phát hỏa, lực lượng công an đã xông vào cứu bà Vân và cháu ngoại bị bỏng đưa đi cấp cứu.

Ngày 26/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi tàng chữ hàng cấm và hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào ngày 3/10, tại nhà bà Vân đã xảy ra cháy dữ dội. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Chống buôn lậu tỉnh An Giang nghi ngờ nhà bà Vân chứa hàng lậu nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Phát hiện lực lượng chức năng bao vây xung quanh nhà, bà Vân tắt điện mang các thùng thuốc lá lậu trên gác xuống đất để chuẩn bị tẩu tán và huy động hơn 200 đối tượng bốc xếp ở các kho hàng gần đó.

Bất ngờ kho hàng lậu phát hỏa, lực lượng công an đã xông vào cứu bà Vân và cháu ngoại bị bỏng đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn 122.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại và hơn 140 thùng bia, nước giải khát do nước ngoài sản xuất và rượu ngoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN