Khởi tố 2 kẻ giết người dã man để cướp của

Để bạn gái trong nhà nghỉ, Thưởng và Hiệp bàn bạc nhau đi cướp "xe ôm" để lấy tiền chi trả nhà nghỉ.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Hiệp (SN 1994, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Đăng Thưởng (SN 1989, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trưa 22/8, Hiệp và Thưởng đã bàn nhau đi cướp tài sản. Sau khi thống nhất kế hoạch, 2 nam thanh niên này điều khiển xe máy Future không biển kiểm soát lên thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Sau đó, Hiệp thuê anh Phùng Thái Sơn (ở Chợ Nghệ, Sơn Tây) chở xe ôm xuống khu vực Hòa Lạc. Còn Thưởng điều khiển xe máy bám theo phía sau, hỗ trợ đồng bọn.

Khi đi đến địa điểm trên, Hiệp yêu cầu lái xe chở vào đường liên xã Linh Sơn – Cánh Chủ thuộc địa bàn xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Do biết rõ đây là khu vực ít người qua lại nên khi vừa đi đến đoạn đường vắng, Hiệp liền rút dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Dream và 1 ĐTDĐ Nokia.

Khởi tố 2 kẻ giết người dã man để cướp của - 1

Tang vật liên quan đến vụ án.

Qua rà soát, điều tra dựa trên đặc điểm nhận dạng, công an huyện Thạch Thất đã có đủ căn cứ xác định, đối tượng gây ra vụ án trên là Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Đăng Thưởng. Sau khi cướp tài sản, 2 đối tượng đã mang tang vật đi cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ ở Hà Đông lấy 5 triệu đồng.

Theo khai nhận của đối tượng đầu vụ Phạm Văn Hiệp, “bộ đôi” này” quen nhau trong quá trình cùng làm thợ sơn tại công trường xây dựng. Do thiếu tiền trả nhà nghỉ cho bạn gái và biết Thưởng có tài phá khóa nên ngày 21/8, 2 đối tượng này đã lên Hòa Lạc trộm cắp xe máy nhưng không thành. Sau đó 1 ngày, Hiệp và Thưởng lại quay lại khi vực trên nhưng lần này là nhằm cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Lâm (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN