Kết án kẻ chủ mưu bắt cóc người ở sân bay

Nợ nần nhau ở nước ngoài, Thiềm biết anh Sinh về nước liền gọi điện cho đồng bọn ở Hải Phòng ra sân bay bắt cóc anh Sinh đòi tiền chuộc.

Chiều 6/8, Hội đồng Xét xử sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Văn Thiềm (27 tuổi, ở thôn Đoài, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) 16 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/11/2010, Thiềm khi đó đang lao động tại nước ngoài gọi điện thoại về Việt Nam cho Đinh Văn Trọng, Ngô Văn Sáng và một số đối tượng giang hồ khác lên sân bay Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ anh Nguyễn Tú Sinh (ở Thái Nguyên) với mục đích để đòi gia đình anh Sinh phải trả 260 triệu đồng mà anh Sinh có nợ nần Thiềm ở nước ngoài.

Thiềm báo số hiệu máy bay và ngày giờ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để đồng bọn ra tay. Máy bay vừa hạ cánh, đang lơ ngơ tìm cách về quê, anh Sinh bất ngờ bị Trọng và Sáng áp sát, khống chế, ép lên ô tô rồi đưa về cửa hàng cầm đồ của Trọng ở xã An Hưng (huyện An Dương) để giam giữ anh Sinh.

Tại đây, bọn chúng đánh, đe dọa và bắt anh Sinh viết giấy nhận nợ Trọng số tiền 260 triệu đồng. Sau đó, bọn này bắt anh Sinh gọi điện thoại về cho gia đình anh đem tiền xuống Hải Phòng chuộc nếu không bọn chúng sẽ chặt tay anh Sinh.

Chiều 12/11/2010, khi bọn Trọng và Sáng đang thương lượng số tiền chuộc với gia đình anh Sinh tại khu vực bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Thấy bị lộ, Thiềm bỏ trốn và đến ngày 25/2/2013 mới đến cơ quan công an đầu thú.

Mới đây, chín bị cáo trong nhóm bắt cóc đòi tiền này đã bị Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt tổng cộng 99 năm tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Đinh Văn Trọng (27 tuổi) bị 14 năm tù, Ngô Văn Sáng (24 tuổi) bị 12 năm tù. Phạm Văn Ba (25 tuổi), Hoàng Văn Tân (23 tuổi) và Đinh Văn Phương (28 tuổi) cùng lĩnh 11 năm tù. Nguyễn Trung Thành (22 tuổi), Lương Bảo Vũ (22 tuổi), Trần Đức Đông (21 tuổi) và Nguyễn Anh Thắng (31 tuổi) đều lĩnh 10 năm tù. Cả chín bị cáo đều ở Hải Phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN