Kẻ nhậu say đâm chết người yêu em gái ra đầu thú

Sau khi lẩn trốn, đối tượng biết không thoát khỏi lưới pháp luật nên đã tìm tới cơ quan công an đầu thú.

Sáng 12-8, đối tượng Nguyễn Trọng Bình (SN 1986, trú tại buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi dùng dao đâm tử vong anh Trần Phước Nguyên (SN 1979, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), là người yêu của em gái Bình.

Sau khi lẩn trốn, đối tượng Bình đã tới cơ quan Công an đầu thú - Ảnh Công an cung cấp

Sau khi lẩn trốn, đối tượng Bình đã tới cơ quan Công an đầu thú - Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, anh Nguyên đưa bạn gái là chị N. đang mang bầu tháng thứ 8 về nhà chờ sinh nở. Tối 9-8, đối tượng Bình và anh Nguyên cùng ngồi nhậu tại nhà của Bình và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, Bình cầm dao đâm vào bụng của anh Nguyên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Nguyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó. 

Hiện, vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai điều tra.

Anh trai đâm chết người yêu em gái

Sợ 2 anh em đánh nhau, ông Th. chạy ra can thì Nguyên tức tối đẩy ông Th. ngã xuống đất. Cho rằng Nguyên hỗn láo dám đánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN