Kẻ đốn mạt ba lần đưa người yêu nhí vào nhà nghỉ

Ngày 9-10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án Trần Trọng Nghĩa (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Kẻ đốn mạt ba lần đưa người yêu nhí vào nhà nghỉ - 1

Bị cáo Trần Trọng Nghĩa đang nghe tuyên án

Theo nội dung vụ án, dù biết cháu C.N.T (13 tuổi) còn nhỏ tuổi nhưng Nghĩa vẫn tán tỉnh, dụ dỗ quan hệ yêu đương. Nghĩa thường xuyên liên lạc với T qua điện thoại di động.

Ngày 25-11-2016, Nghĩa rủ T đi hát karaoke cùng với nhóm bạn bè. Sau đó, Nghĩa thuê phòng trọ tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) ngủ qua đêm. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em T, Nghĩa đã giao cấu với nạn nhân. 

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu T đã tố cáo ra Công an. 

Quá trình điều tra, Nghĩa khai nhận trước đó đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Đến nhà hàng xóm chơi, thanh niên 19 tuổi dâm ô bé gái

Thấy bé gái đang chơi một mình trước nhà, thanh niên 19 tuổi đã đưa em ra bên hiên rồi thực hiên hành vi dâm ô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Huy - Hồng Sơn (Công an nhân dân)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN