Kẻ cướp ngân hàng bí ẩn (P cuối): Hành trình hơn 20 giờ truy tìm kẻ gây án

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Suốt mấy chục năm, ở địa phương chưa từng xảy ra vụ cướp ngân hàng nào chứ chưa nói tới cướp có vũ khí. Điều này đã tạo ra áp lực rất lớn đối với Công an tỉnh Bắc Giang. Dù đã áp dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng trong thời gian đoạn đầu của vụ việc, các điều tra viên vẫn chưa thể lần ra bất cứ manh mối nào của nghi phạm.

Quả mìn giả

Ngay vào lúc các manh mối về nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) vẫn còn mù mờ thì các trinh sát nhận được 1 thông tin có giá trị.

Theo nhân chứng sinh sống gần chi nhánh ngân hàng N thì trước khi vụ việc xảy ra, họ có nhìn thấy 1 người đàn ông lạ mặt, đi xe máy lượn nhiều vòng và quan sát vào bên trong phòng giao dịch.

Người dân còn mô tả đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Viva, mang biển số 98xxxx. Các điều ra viên nhận định, hành vi kỳ lạ của đối tượng được nhân chứng miêu tả rất có thể là manh mối dẫn tới nghi phạm gây án.

Tuy nhiên, khi đơn vị nghiệp vụ tiến hành tra soát biển kiểm soát xe máy theo mô tả thì kết quả cho thấy đây là biển giả. Như vậy, manh mối này đã chưa thể giúp cơ quan điều tra có "tia sáng" trong quá trình phá án.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện quả mìn tự chế mà đối tượng dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng là giả. Đối tượng rất ma mãnh khi lấy vỏ hộp điện thoại Iphone rồi cuốn lại bằng băng dính màu đen để giả làm mìn.

Chiếc vỏ hộp điện thoại này tuy cũ nhưng chứa nhiều dấu vân tay, đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ cho biết có thể truy nguyên được. Khi quan sát kỹ quả "mìn giả" này, điều tra viên nhận thấy có 1 số Imei đầy đủ. Tình huống này đặt ra một hướng điều tra mới.

Hiện trường vụ cướp (ảnh tư liệu)

Hiện trường vụ cướp (ảnh tư liệu)

Đường đi của chiếc vỏ hộp điện thoại

Số Imei từ chiếc vỏ hộp điện thoại đã gợi ý cho các điều tra viên về một hướng đi hiệu quả. Theo đó, nếu có thể lần ra được nơi bán chiếc điện thoại này và ai là người đã mua nó thì rất nhiều khả năng, nghi phạm sẽ lộ diện.

Quá trình khẩn trương rà soát, Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang được biết chiếc điện thoại có số Imei trên được bán ra tại 1 cửa hàng điện thoại trên địa bàn TP Bắc Giang.

Người mua nó là chị V.A (trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Khi liên hệ với chủ máy, chị V.A thừa nhận đó là vỏ hộp chiếc điện thoại Iphone 6 của mình. Tuy nhiên, chị V.A sau đó đã đi xuất khẩu lao động, trong thời gian này căn nhà của chị được bán cho người khác, mọi đồ đạc đều để lại, không mang theo.

Mặc dù thông tin chị V.A đưa ra được chứng minh là có thật, bản thân người phụ nữ này chắc chắn không biết và không liên quan đến vụ án, thế nhưng lần này các điều tra viên đã gặp được một "manh mối" không ngờ.

Các điều tra viên để ý thấy chồng chị V.A cũng sử dụng một xe máy hiệu Viva có nhiều đặc điểm giống với chiếc xe mà tên cướp ngân hàng đã sử dụng. Chưa kể, người đàn ông này sở hữu vẻ bề ngoài "dong dỏng".

Xác minh sâu về người này, Ban chuyên án làm rõ anh ta là Nguyễn Đức Minh (trú tại TP Bắc Giang). Đức chưa có tiền án, tiền sự nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều bất minh về tiền bạc.

Lộ mặt

Theo thông tin thu thập được, sau khi vợ đi xuất khẩu lao động, Minh ở nhà và vướng vào con đường cờ bạc, nợ nần. Minh đã từng phải bán đi căn nhà đang ở để trang trải.

Các điều tra viên còn biết, thời gian gần đây Minh tiếp tục lún vào nợ tiền, luôn phải tìm cách xoay xỏa. Thế nhưng, sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, có người cho hay Minh đã thanh toán nhiều khoản nợ một cách rất xông xênh.

Những chi tiết về đối tượng được nhân chứng miêu tả, chiếc xe Viva và vỏ hộp điện thoại dùng làm mìn giả để lại hiện trường, cuối cùng đều có mối liên hệ tới Minh.

Nhanh chóng thu thập, củng cố tài liệu, cuối cùng Công an tỉnh Bắc Giang cũng đủ căn cứ để khẳng định Minh là hung thủ gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng N vào chiều 26/1/2018. Gã bị bắt khi đang tìm cách bỏ trốn tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Minh (ảnh tư liệu)

Đối tượng Minh (ảnh tư liệu)

Ban đầu, Minh quanh co, chối tội, thế nhưng trước những bằng chứng chắc chắn, gã đàn ông này đã phải thừa nhận chính mình gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.

Khám xét nơi ở của Minh, cơ quan công an thu giữ số tiền hơn 1 tỉ đồng mà đối tượng bí mật cất giấu.

Minh khai, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định đi cướp. Do từng đến phòng giao dịch của ngân hàng N ở Dĩnh Kế nên Minh biết ở đây chỉ có 1 nhân viên nữ.

Chiều 26/1, Minh chuẩn bị mìn giả, mang theo khẩu súng bắn đạn bi và nhặt chiếc biển số xe máy giả ở 1 cửa hàng đồng nát rồi "lên đường". Đến nơi, Minh bỗng dưng "sợ hãi" nên đi vài vòng và quay về nhà nghỉ.

Được một lúc, anh ta quyết định "làm thật". Minh đeo khẩu trang, mặc áo kín, mang găng tay rồi xông vào chi nhánh ngân hàng và gây ra vụ cướp nói trên.

Minh những tưởng, sự tinh ranh của mình sẽ giúp hắn che mắt được tất cả. Thế nhưng, chỉ sau hơn 20 giờ đồng hồ, Công an tỉnh Bắc Giang đã lần ra và bắt giữ Minh, thu hồi lại tài sản mà đối tượng cướp từ ngân hàng.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ cướp ngân hàng bí ẩn (P1): Lộ diện từ một chi tiết vụn vặt

Chiều 26/1/2018, tại Chi nhánh ngân hàng N (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) xảy ra một vụ cướp táo tợn. Trong lúc đang làm việc, nhân viên ngân hàng nhận được mẩu giấy từ người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Kẻ cướp ngân hàng bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN