Kẻ cầm đầu khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 16 năm tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngoài mức án tù giam, nhóm khủng bố còn bị phạt quản chế tại địa phương từ 3 đến 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 27-12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện (SN 1992; ngụ quận 3, TP HCM) 16 năm tù, Thái Hàn Phong (SN 1982, ngụ Đồng Nai) 14 năm tù, Nguyễn Thị Chung (SN 1980, quê Bến Tre) 12 năm tù, Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội  "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Liên quan đến vụ án, cùng tội danh, 11 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 năm tù đến 11 năm tù giam. Các bị cáo tham gia đốt nhà xe phải bồi thường số tiền 1,296 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Riêng bị cáo Lê Thị Thu Phương (SN 1996, bạn gái Thiện) biết việc làm của Thiện nhưng không trình báo công an nên lãnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Không tố giác tội phạm".

Ngoài mức án tù giam, các bị cáo còn bị quản chế tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong bản án tòa tuyên.

Kẻ cầm đầu khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 16 năm tù - 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa

HĐXX nhận định những bị cáo tham gia đặt bom, đốt nhà xe gây hoang mang trong dư luận. Mặc dù hậu quả chết người may mắn chưa xảy ra nhưng với những hành vi như cáo trạng nêu đã cho thấy quy mô gây án là vô cùng khủng khiếp, khó lường trước được. Vì vậy, cần có một mức án nghiêm minh, đúng tội để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo bản án, Đào Minh Quân và Phạm Lisa (Phạm Anh Đào) là những người Việt Nam sống lưu vong tại Califonia - Mỹ thành lập tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" vào tháng 2-1991.

Sau đó, Phạm Lisa đã lên mạng Facebook móc nối, kêu gọi những thanh niên sống tại Việt Nam thực hiện những hành vi khủng bố, biểu tình nhằm chống chính quyền nhân dân.

Phạm Lisa đã chuyển tiền cho bị cáo Nguyễn Thị Chung để lo công tác "hậu cần". Sau khi nhận viện trợ, Chung đã gặp và đưa tiền cho Thiện khoảng 23,5 triệu đồng để Thiện chế tạo bom xăng thực hiện hành vi khủng bố.

Ngày 8-4, nhóm Nguyễn Đức Sinh, Đặng Hoàng Thiện cùng một số đối tượng khác đã mua xăng, bình gas mini chế tạo bom xăng, bom gas đốt Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa. Hậu quả làm cháy nhà kho, phá hủy toàn bộ 320 xe gắn máy các loại, sập tường rào, tổng thiệt hại được định giá là 1,296 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện việc đốt Kho tạm giữ xe vi phạm số 1, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện tiếp tục nghiên cứu, mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30-4 và 1-5-2017.

Chiều 21-4, Thiện chở 2 quả bom xăng ngụy trang trong 2 thùng giấy mang đặt tại nhà xe sân bay và một quả ở cột số 9 ga quốc tế.

May mắn là hàng khách ở sân bay phát hiện thùng giấy có dấu hiệu bất thường nên đã báo an ninh hàng không đưa đi xử lý, vô hiệu hóa.

Cùng thời điểm, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt. Song, do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên bom xăng không nổ.

Do quả bom xăng ở ga quốc tế không hoạt động nên Thiện chuyển quả bom xăng ở nhà gửi xe tới cho đồng bọn kích nổ. Quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất sau đó phong tỏa hiện trường để ngăn chặn hậu quả.

Ngoài hành vi nêu trên, các đối tượng còn thành lập, tham gia nhóm phản động, tổ chức chế tạo bom khói, bom xăng với mục đích tấn công trụ sở công an, nơi công cộng, các đoàn biểu tình, đánh du kích, áp sát, gây nổ ở nhà lãnh đạo. Bên cạnh đó, nhóm này còn lên kế hoạch đánh bom vào đồn biên phòng, công an; tham gia biểu tình tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà, TP HCM.  

Vụ đặt bom xăng sân bay: ”Không biết thế là khủng bố”

Theo lời khai của Sinh và Thiện, Phạm Lisa chỉ đạo cho các bị cáo đặt bom, đốt kho xe với mục đích là “gây tiếng vang”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN