Hỗn chiến lúc ăn ốc, 1 người bị chém chết

Thấy bạn gọi, Hoạt và đồng bọn ở Hà Nam đã mang theo 1 con dao phóng lợn tới quán ốc “ứng cứu” và đã chém chết người trong cuộc hỗn chiến.

Hỗn chiến lúc ăn ốc, 1 người bị chém chết - 1

Nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người chết - Ảnh: Công an Hà Nam

Ngày 24-10, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án "Chung thân" đối với bị cáo Nguyễn Đình Hoạt (ngụ xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) tội "Giết người" và 30 năm tù giam, 10 năm án treo cho 8 bị cáo còn lại (cùng ngụ huyện Lý Nhân) tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, vào khoảng 23 giờ ngày 6-8-2016, khi Trần Đức Long và nhóm bạn ở xã Nhân Đạo đang ăn nhậu tại quán ốc xóm 4, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân thì xảy ra va chạm với nhóm của Trần Văn Nam, ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân.

Sau đó, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát, lao vào đánh nhau. Thấy nhóm của mình yếu thế, Nam đã gọi Nguyễn Đình Hoạt và đồng bọn đến "ứng chiến", trong đó Hoạt mang theo 1 dao phóng lợn. Trong lúc hỗn chiến, Hoạt đã cầm đao chém vào cổ Trần Đức Long khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN