Hoảng hồn phát hiện bà chủ quán xôi và người đàn ông hàng xóm tử vong

Sau khi gọi cửa mà không thấy bà chủ quán xôi đáp lời, người dân mới tá hoả phát hiện bà chủ đã tử vong cùng người đàn ông hàng xóm trong nhà.

Người dân tá hoả phát hiện chị Hạnh và anh Dũng đã tử vong.

Người dân tá hoả phát hiện chị Hạnh và anh Dũng đã tử vong.

Chiều 11/8, một lãnh đạo UBND xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đôi nam nữ tử vong tại nhà riêng.

Theo vị này, danh tính hai người tử vong được xác định là chị Lê Thị Hạnh (SN 1976) và hàng xóm là anh Đào Đức Dũng (SN 1976, cùng trú tại xã Văn Lang).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h20 sáng cùng ngày, một số người dân tới quán bán xôi buổi sáng đồng thời là nhà chị Hạnh để mua hàng nhưng gọi mãi không ai đáp lời. Thấy có việc chẳng lành, mọi người đã phá cửa xông vào thì tá hoả phát hiện chị Hạnh và anh Dũng đã tử vong. Sự việc sau đó được báo tin đến trụ sở công an.

Nhận tin báo, Công an xã Văn Lang phối hợp với Công an huyện Hạ Hoà đã phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vị lãnh đạo xã Văn Lang cho biết thêm, chồng chị Hạnh đã mất khoảng 10 năm nay, hai người con của chị này đều đã trưởng thành. Ở địa phương, chị Hạnh làm nghề bán xôi sáng và nấu ăn trưa cho công nhân thuộc 1 công ty gần nhà.

Nạn nhân còn lại là anh Dũng cũng có gia đình riêng, ở ngay gần nhà chị Hạnh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội thông tin vụ việc phát hiện thi thể trong nhà hàng Vua Chả Cá

Thi thể tử vong trong nhà hàng Vua chả cá ở trên phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một bảo vệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN