HN: Án chồng án cho đối tượng đấu súng trên phố Xã Đàn

Sau khi tham gia vụ đấu súng kinh hoàng trên phố Xã Đàn (Hà Nội), Quỳnh đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kẻ trốn nã này đã bị cảnh sát bắt giữ khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy "đá".

Ngày 19.1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Ngọc Quỳnh (29 tuổi, quê Bắc Giang), đối tượng tham gia vụ đấu súng kinh hoàng trên phố Xã Đàn xảy ra 4 năm trước, khiến 1 phụ nữ trẻ thiệt mạng.

HN: Án chồng án cho đối tượng đấu súng trên phố Xã Đàn - 1

Bị cáo Quỳnh liên tục cúi gập mình trước vành móng ngựa.

Theo truy tố, tháng 4.2011, chị Nguyễn Thị Liên (20 tuổi, ở  quận Hoàng Mai, Hà Nội) có xảy ra mâu thuẫn với Lưu Quang Đức (SN 1987, Duy Tiên, Hà Nam) và Đồng Cao Cường (tức Cường “hổ”, SN 1983, phường Thị Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) liên quan đến khoản vay nợ 10 triệu đồng.

Ngày 28.4.2011, Đức gọi điện đòi tiền chị Liên nhưng không được. Chuyện nợ nần của chị Liên khiến nhóm của Đức và bạn trai chị Liên là Nguyễn Quang Anh (SN 1977, Đống Đa, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn. Hai bên sau đó hẹn gặp trên phố Xã Đàn để đánh nhau.

Tối cùng ngày, chị Liên cùng với Quang Anh và 3 đối tượng khác mang theo 1 lê AK, 1 dao phóng lợn và 1 khẩu súng (dạng súng Colt quay) rồi lên xe taxi đi đến điểm hẹn.

Đức thông báo cho Cường “hổ” biết tin hẹn bạn trai chị Liên đánh nhau. Cường “hổ” và bạn là Nguyễn Đức Độ liền “triệu tập” đàn em, trong đó có Dương Ngọc Quỳnh về nhà mình để đi quyết chiến. Sau khi biết nhóm Quang Anh mang theo súng, Cường “hổ” lập tức bảo đàn em trang bị 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 súng tự chế cùng nhiều đao, kiếm, rồi kéo nhau đến điểm hẹn.

Khoảng 0h30 ngày 29.4.2011, nhóm của Cường “hổ” đi trên 4 xe máy thì thấy xe taxi chở nhóm Quang Anh đang đi chậm trên phố Xã Đàn. Phát hiện đối thủ, Cường “hổ” liền hô “chúng nó đấy, bắn đi”.

Nhận lệnh của Cường “hổ”, đồng bọn của Cường lập tức chặn đầu và bủa vây xe taxi. Nhóm Cường “hổ” nã đạn vào chiếc xe taxi. Đáp trả, đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1991, quận Hai Bà Trưng, thuộc nhóm Quang Anh) hạ cửa kính chắn gió xe ô tô và chĩa khẩu súng ngắn ổ quay ra ngoài bóp cò liên tục, nhưng súng không phát nổ nên nằm rạp xuống ghế xe. Lúc này, các đối tượng nhóm Cường “hổ”, trong đó có Quỳnh áp sát dùng đao, kiếm, súng đập vỡ kính xe ô tô.

Sau khi đập xe được khoảng 2 phút thì chị Liên ngồi ghế phía sau xe taxi sợ quá lấy tay ôm đầu và nói: “Em xin các anh đừng bắn nữa”. Tuy nhiên, Đỗ Đình Tài (SN 1984, trú ở Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn lạnh lùng chĩa thẳng súng vào xe taxi bóp cò, trúng chị Liên gây tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị nhà chức trách bắt giữ.

Một năm sau đó, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử các đối tượng liên quan vụ án trên. Đối tượng Đỗ Đình Tài nhận mức án tử hình, các đối tượng còn lại lần lượt nhận các mức án từ 18 tháng tù đến tù chung thân.

Riêng đối tượng Dương Ngọc Quỳnh, sau khi gây án đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Tháng 3.2014, Quỳnh bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ trong vụ án vận chuyển trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp và bị tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Tại phiên xử hôm nay, TAND TP.Hà Nội phạt Quỳnh 20 năm tù với cáo buộc là đồng phạm giết người. Tổng mức hình phạt bị cáo phải chịu tại 2 bản án là 30 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN