“Hiệp sĩ” cải trang thành dân chơi, giải cứu thiếu nữ khỏi “động” kích dục

Sự kiện: Bình Dương

Lên mạng tìm kiếm việc làm, thiếu nữ ở Sài Gòn bị kẻ xấu lừa bán vào quán cà phê kích dục ở Bình Dương với giá 5 triệu đồng.

“Hiệp sĩ” cải trang thành dân chơi, giải cứu thiếu nữ khỏi “động” kích dục - 1

Các cô gái được giải cứu khỏi quán cà phê chòi kích dục

Ngày 9.10, Công an phường Tân Hạnh, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang làm thủ tục để đưa các thiếu nữ bị lừa bán vào quán cà phê kích dục trở về với gia đình.

Trước đó, nhóm hiệp sĩ Bình Dương, Nguyễn Thanh Hải nhận được lời cầu cứu của em M. (15 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị một số đối tượng lừa bằng hình thức môi giới cho đi làm nhưng sau đó đã bán em M. vào quán cà phê kích dục 67 đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Tân Hành, TP Biên Hòa, Đồng Nai) với giá 5 triệu đồng.

Sau khi xác minh thông tin chính xác, khuya 8.10, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phối hợp cùng các “hiệp sĩ” phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) giả là dân chơi đến quán cà phê 67 để tìm hiểu vụ việc.

Khi phát hiện có M. trong quán, “hiệp sĩ” đã báo công an đến kiểm tra hành chính quán. Thời điểm kiểm tra, quán có 11 nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ đang tiếp khách, trong đó có em M. Công an kiểm tra giấy tờ tùy thân thì phát hiện chủ quán cà phê dùng nhiều giấy CMND giả để nâng tuổi các tiếp viên.

Ngoài trường hợp của M, còn có 2 cô gái khách cũng bị lừa bán vào đây với giá 5 triệu đồng. Các nạn nhân cho biết muốn thoát ra khỏi quán rất khó vì chủ quán cho người canh giữ rất nghiêm. M. cho biết lên mạng tìm việc làm thì bị lừa chở đến đây bán.

Tiếp viên quán massage thoát y kích dục cho khách VIP

Tại phòng VIP, đoàn kiểm tra phát hiện hai tiếp viên nữ khỏa thân đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN